Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 19 tháng 5 năm 2017 | 7:42

Hợp tác xã Yên Trường nhớ Bác

KTNT- Năm nào cũng vậy, cứ mỗi dịp sinh nhật Bác, bà con xã viên HTX Yên Trường (Yên Định - Thanh Hóa) lại hăng hái thi đua sản xuất như để thay lời báo công với Bác, như lời Bác từng căn dặn khi Người về thăm HTX 56 năm trước.

Tưng bừng ngày đón Bác về thăm

Tháng 12/1961, bà con xã viên Hợp tác xã (HTX) Yên Trường nhận được thông báo Bác Hồ về thăm, ngay từ sáng sớm bà con đã tập trung tại sân vận động Yên Trường để đón vị lãnh tụ mà nhân dân yêu thương và tôn kính. Khác xa với những gì nhân dân tưởng tượng, Bác giản dị và gần gũi khi mặc áo gụ, khoan thai bước từ máy bay xuống đã làm hàng nghìn người dân ngẹn ngào xúc động. Cả hội trường cùng hô vang: “Bác Hồ muôn năm, Bác Hồ muôn năm…”.

Gặp gỡ và làm việc với nhân dân Yên Trường, Bác ghi nhận những kết quả mà HTX đạt được. Bên cạnh đó, Bác còn nêu những thiếu sót của HTX và những việc cần làm như: nâng cao thu nhập cho xã viên, thực hiện nam - nữ bình đẳng, thực hiện dân chủ rộng rãi, nhất là về tài chính phải công khai và phân minh, sổ sách phải rành mạch, thu chi bao nhiêu phải báo cáo rõ ràng cho xã viên biết, tài chính không công khai sẽ ảnh hưởng đến đoàn kết nội bộ của HTX. Bác kết luận, làm được như vậy thì trong 2 năm nữa HTX ở đây phát triển bằng 2 hiện nay, đời sống xã viên được cải thiện hơn nữa.

Trong chuyến công tác của mình, Bác còn đi thăm các lớp học bình dân và gia đình một số xã viên HTX. Bác đã tặng thưởng cho mỗi xã viên xuất sắc một huy hiệu. Ông Trịnh Gia Minh, hiện nay hơn 80 tuổi nhớ lại giây phút hạnh phúc: “Khi đó, tôi là một xã viên xuất sắc nên Bác Hồ đã thưởng cho một huy hiệu, trong lòng rất xúc động. Sau này khi lên đường nhập ngũ vào chiến trường miền Nam, tôi luôn mang theo trong người”.

Giữ lời hứa với Yên Trường sau lần về thăm, Bác Hồ đã gửi tặng nhân dân chiếc máy cày với dụng ý, Yên Trường sẽ tiếp tục phát triển sản xuất nông nghiệp mạnh hơn nữa, ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất để có giá trị kinh tế cao hơn. Thấm nhuần lời dạy của Bác, Yên Trường đã có những giai đoạn phát triển dẫn đầu toàn huyện về mọi mặt.

Yên Trường hôm nay

Bác Hồ về thăm Yên Trường là sự kiện lịch sử trọng đại của xã, huyện và của tỉnh Thanh Hóa. Đây là HTX sản xuất nông nghiệp duy nhất của tỉnh Thanh Hóa được Bác về thăm. Với những lời hứa và quyết tâm làm theo lời Bác Hồ dạy, 56 năm qua các thế hệ người dân xã Yên Trường đã cùng nhau đoàn kết, khắc phục vượt lên khó khăn để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Xã Yên Trường ra đời từ tháng 10/1955, thời kỳ đó toàn xã có 352ha diện tích đất tự nhiên với 672 hộ và 2.600 khẩu. Kinh tế chủ yếu là thuần nông (93,3% hộ nông nghiệp) chỉ cấy được 1 vụ, năng suất thấp, trình độ sản xuất lạc hậu, công cụ thô sơ do đó không đủ ăn, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, dân trí thấp, xã chưa có trường học, chỉ có một số lớp bình dân học vụ.

Những năm 1960, 1961, Yên Trường là một trong những lá cờ đầu trong sản xuất nông nghiệp của huyện, của tỉnh. Kể từ khi cải cách ruộng đất, dưới sự lãnh đạo của các cấp, Yên Trường đã từng bước xây dựng quê hương, bước đầu với cải cách tổ chức sản xuất hợp tác. Ngay từ khi hình thành, HTX Yên Trường đã bắt tay ngay vào việc cải tạo đồng ruộng, làm phân bón, làm thủy lợi. Trong 2 năm (1960 – 1961) đã đào đắp hàng vạn mét khối đất và tham gia công trình thủy nông Nam sông Mã. Xây dựng hệ thống tưới tiêu tạo điều kiện cho việc thâm canh tăng năng suất, tăng vụ và tạo điều kiện cho cơ giới hóa đồng ruộng.

Các phong trào trồng cây cũng được đẩy mạnh, toàn xã đã trồng hơn 1 vạn cây ăn quả, cây lấy gỗ. Phong trào văn hóa – văn nghệ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt, bộ mặt nông thôn từng bước được đổi mới. 

Ngoài kinh tế nông nghiệp, nhân dân Yên Trường khá năng động, linh hoạt và nhạy bén nắm bắt thị trường nên ngành nghề kinh doanh dịch vụ thương mại phát triển, tạo nên “phố Kiểu” sầm uất với hơn 1.000 hộ làm nghề dịch vụ thương mại, tổng hợp. Giá trị dịch vụ thương mại của xã đạt 400 - 500 tỷ đồng. Nhiều mô hình giúp nhau làm kinh tế trong xã đang ngày càng phát huy hiệu quả và được các tổ chức hội nhân rộng giúp đoàn viên, hội viên nâng cao thu nhập…

Luôn ghi nhớ lời Bác dạy, Đảng bộ và nhân dân Yên Trường không ngừng hăng say lao động sản xuất, tạo ra bước đổi thay lớn như: nhiều công trình phúc lợi đã được xây dựng, hệ thống trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc của xã, hội trường, nhà thi đấu thể dục thể thao, sân bóng đá với tổng kinh phí đầu tư hơn 22 tỷ đồng. Năm 2015, xã vinh dự được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ngoài ra, Yên Trường còn được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều huân huy chương cao quý.

Nhà tưởng niệm Bác Hồ được xây dựng ngay cạnh vị trí Bác về thăm và nói chuyện với nhân dân đã được xã tu bổ khang trang hơn. Đây cũng là nơi để Đảng bộ huyện và xã báo công với Bác những kết quả đạt được, tôn vinh những tập thể, cá nhân làm theo lời Bác.

Như Quỳnh

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top