Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 5 tháng 3 năm 2020 | 14:29

Huế: CSGT kiểm tra hành chính phát hiện và cách ly 4 người Trung Quốc

Một chiếc xe ô tô 16 chỗ mang BKS 14B – 034.51 đã bị kiểm tra tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện có 4 người mang quốc tịch Trung Quốc và đã cách ly tạm thời để theo dõi sức khỏe.

Vào tối ngày 4/3, nhận được tin báo về việc có phương tiện chở người nước ngoài di chuyển đến địa bàn, Đội Tuần tra kiểm soát số 1, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành kiểm tra hành chính trên tuyến tỉnh lộ 10A đoạn qua xã Phú Thượng, huyện Phú Vang.

Tại thời điểm tiến hành kiểm tra, chiếc xe ô tô 16 chỗ mang BKS 14B – 034.51 đang di chuyển theo hướng Bắc – Nam có 02 tài xế người Việt Nam và 04 người mang quốc tịch Trung Quốc.

 

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính xe 16 chỗ mang BKS 14B – 034.51.
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính xe 16 chỗ mang BKS 14B – 034.51.

 

Danh tính của 04 người này gồm: Wang Xiao Ming (sinh năm 1994, thường trú tại Phúc Kiến), Shu Chan Nan (sinh năm 1981, thường trú tại Quảng Đông), Wang Xiao Chao (sinh năm 1992, thường trú tại Phúc Kiến) và Wang Shi Sen (sinh năm 1997, thường trú tại Phúc Kiến).

Trong số những vị khách Trung Quốc nói trên, tại thời điểm kiểm tra chỉ có người tên Shu Chan Nan xuất trình được hộ chiếu số hiệu EJ3257799.

Trước những nghi vấn việc những người này có thể đến từ tâm dịch COVID-19 ở Trung Quốc, các nhân viên y tế tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã được huy động đến hiện trường để xử lý vụ việc. Cùng với đó, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, cách ly tại chỗ và không cho người dân tiếp cận gần chiếc xe 16 chỗ.

Quá trình thăm khám ban đầu và tờ khai y tế của các trường hợp nói trên cho thấy họ không ho, không sốt, không khó thở.

Được biết, hiện tại những người này vẫn đang được cách ly và theo dõi sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top