Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 10 tháng 5 năm 2021 | 11:41

Hưng Yên: Cách ly xã hội nhiều địa phương, phun khử khuẩn toàn TP. Hưng Yên

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, tỉnh Hưng Yên quyết định giãn cách xã hội tại 5 xã và 1 thị xã của tỉnh này, đồng thời phun khử khuẩn toàn bộ TP. Hưng Yên.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ngày 10/5, UBND tỉnh Hưng Yên ra thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh này về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, trước tính chất phức tạp của dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu từ 0h ngày 10/5 thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng đối với toàn bộ thị xã Mỹ Hào và năm xã thuộc huyện Khoái Châu (gồm Đông Ninh, Tân Châu, Tứ Dân, Đại Tập, Đông Kết).

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cũng yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng đối với 5 xã thuộc huyện Văn Lâm, gồm: Chỉ Đạo, Lạc Hồng, Lương Tài, Đại Đồng, Việt Hưng.

Cùng với đó, UBND và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp đẩy mạnh truy vết các trường hợp nguy cơ liên quan đến các ca bệnh xác định, sớm hoàn thành rà soát những người đến khám, chữa bệnh, chăm sóc, thăm người thân tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội).

Công an tỉnh, các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã theo chức năng, phân cấp quản lý tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Liên quan đến công tác phòng chống dịch, lực lượng phòng hóa Quân khu 3 tổ chức phun khử khuẩn toàn TP. Hưng Yên. Công tác phun khử khuẩn được thực hiện trong hai ngày 9, 10/5.

Đến sáng 10/5, Hưng Yên ghi nhận 16 ca mắc Covid-19, trong đó có 7 ca ở Mỹ Hào và 7 ca ở Khoái Châu đều liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Hai ca bệnh còn lại ở huyện Phù Cừ liên quan đến bệnh nhân ở Phủ Lý (Hà Nam).

 

 

 

Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top