Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 25 tháng 2 năm 2021 | 20:2

Hưng Yên: Dừng giãn cách xã hội 2 huyện vào ngày mai

Ngày mai 26/2, tỉnh Hưng Yên sẽ kết thúc phong tỏa xã Yên Phú và dừng giãn cách xã hội tại 2 huyện Yên Mỹ và Khoái Châu.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành thông báo về kết luận của chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn, tại cuộc họp thành viên UBND tỉnh và Ban chỉ đạo tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, tỉnh Hưng Yên kết thúc phong tỏa xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên và dừng giãn cách xã hội tại huyện Yên Mỹ và huyện Khoái Châu từ 9h30 ngày mai, 26/2.

Các địa phương trên tiếp tục tự theo dõi sức khỏe và thực hiện nghiêm “khuyến cáo 5K”.

UBND tỉnh cũng yêu cầu tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát người ra vào tỉnh tại các điểm giao thông tiếp giáp với các tỉnh khác, nhất là tỉnh Hải Dương.

Trước đó, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 3 ca mắc Covid-19. Cơ quan chức năng nhanh chóng rà soát được 242 trường hợp F1, 1.137 trường hợp F2. Qua xét nghiệm từ 2 đến 5 lần, tất cả các trường hợp đều âm tính với Covid-19.

 

 

 

Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top