Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 29 tháng 10 năm 2018 | 7:51

Huyện Trảng Bom (Đồng Nai): Mập mờ chuyện giao đất cho người dân

Lâu nay ông Tạ Đình Mỹ, ngụ tại Khu Cầu 3 đường 767, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai phải sống trong nỗi bức xúc vì lô đất mà bố, mẹ ông khai hoang để lại cho gia đình ông đã bao năm nay vẫn không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Được biết, thì năm 1972 gia đình bố, mẹ ông Mỹ đến đây đinh cư và khai hoang lô đất trên theo quyết định của tỉnh Đồng Nai. Đến năm 1986 thì mảnh đất trên được Trạm Trồng rừng huyện Thống Nhất mượn lại để trồng keo với thời hạn là 10 năm thì trả lại đất. Sau khi rừng trồng được khai thác song, đến năm 1996 vì điều kiện gia đình khó khăn, đông anh em nên ông Mỹ đã làm đơn xin lại lô đất trên để lấy đất sản xuất, phát triển kinh tế nhưng không được chính quyền huyện Trảng Bom giải quyết.
 
Tuy nhiên đến năm 2001 không hiểu vì sao lô đất trên lại được giao cho bà Đoàn Thị Lý để canh tác, trồng rừng. Vì quá bức xúc ông Mỹ  đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại lên chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chỉ nhận được sự im lặng.
 
Trong quá trình xảy ra tranh chấp, khiếu kiện giữa hai bên thì bà Lý đã đưa ra bằng chứng là 2 bản hợp đồng giao khoán đất trồng rừng giữa gia đình bà và Công ty Nguyên liệu giấy Miền Nam, và người đại diện ký 2 hợp đồng trên là ông Đặng Chí Thân là chồng của bà Lý. Nhưng điều kỳ lạ ở đây hai chữ ký của ông Thân ở 2 bản hợp đồng là hoàn toàn khác nhau. Và một điều bất thường hơn nữa là hợp đồng số 21 ký ngày 15/12/2003 lại không có dấu giáp lai của đơn vị chủ quản giao đất.
Trước những tranh chấp, khiếu nại về việc giao đất ở đây vào năm 2007 Thanh tra Chính phủ đã đưa ra báo cáo kết luận Thanh tra số 1903/TTCP-V5 ngày 13/9/2007 chỉ rõ về những sai phạm của UBND huyện Thống Nhất nay là UBND huyện Trảng Bom về việc giao đất, mua bán bất hợp pháp của các hộ dân và một số cán bộ công nhân viên chức, người nhà của mình, dẫn đến xảy ra tình trạng khiếu nại, tranh chấp kéo dài gây mất an ninh trật tự tại địa phương.
 
Thanh tra Chính phủ đã đề nghị giao cho UBND tỉnh Đồng Nai phải thành lập đoàn thanh tra, đo đạc xác định cụ thể nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của từng đối tượng trong tổng diện tích theo Quyết định 176 để tiến hành xử lý, thu hồi đất có nguồn gốc lấn chiếm, mua bán bất hợp pháp. Qua đó thu hồi hủy bỏ Quyết định 176 tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý đất đai theo quy định pháp luật.
 
Thanh Tra Chính Phủ yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức kiểm điểm các cá nhân, tập thể liên quan có dấu hiệu tiêu cực trong vấn đề giao đất và cấp đất tại xã Bắc Sơn. Đồng thời chuyển giao hồ sơ vụ việc trên sang cơ quan điều tra. Công an tỉnh Đồng Nai để làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân đã tham gia xác nhận mua bán đất như ông Phạm Tiến Ngọc, Phó giám đốc Xí nghiệp nguyên liệu giấy Đông Nam Bộ, ông Quách Kim Tính,  nguyên Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn, ông Nguyễn Văn Thành cán bộ địa chính xã Bắc Sơn.
 
Mặc dù sự việc trên, diễn ra đã hơn 10 năm nhưng gia đình ông Mỹ đến giờ đây vẫn không được chính quyền địa phương xem xét và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 
Phải chăng những bất cập trong công tác cấp đất, giao đất mập mờ, không rõ ràng ở huyện Trảng Bom dường như đang làm cho chính quyền địa phương ở đây đang lúng túng, khó khăn trong việc giải quyết.
Thiết nghĩ các cơ quan quản lý mà cụ thể là UBND huyện Trảng Bom phải có trách nhiệm xác minh, làm rõ việc giao đất cho gia đình của bà Lý có hợp pháp hay không? Đồng thời giải quyết dứt điểm vụ việc trên một cách hợp tình, hợp lý để đảm bảo quyền lợi công dân cho gia đình ông Mỹ.
 
Báo Kinh tế Nông thôn sẽ tiếp tục diễn biến vụ việc đến bạn đọc./.
Nhóm PV điều tra
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top