Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 13 tháng 2 năm 2017 | 9:31

Hy Lạp mong muốn tăng cường quan hệ tốt đẹp với Việt Nam

Việt Nam và Hy Lạp nhất trí về tầm quan trọng của việc thúc đẩy đàm phán, sớm ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và Hiệp định vận tải hàng hải.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hy Lạp Nikos Kotzias. Ảnh: VGP/Hải Minh

Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hy Lạp Nikos Kotzias sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 13-14/2.

Trong cuộc hội đàm sáng 13/2, hai bên đã trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước trong thời gian tới cũng như một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Hy Lạp đang phát triển tốt đẹp trong những năm qua, hai bên đã bước đầu định hình khuôn khổ, phương hướng quan hệ hợp tác.

Hai bên đã ký một số hiệp định hợp tác như Hiệp định khung về du lịch (năm 2007), Hiệp định vận tải hàng không (2009), Bản ghi nhớ hợp về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và Bản ghi nhớ đóng mới tàu biển (năm 2008).

Kim ngạch thương mại hai nước đạt 239 triệu USD năm 2016, tăng 196 triệu USD so với năm 2015. Quốc hội Hy Lạp đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam-EU, ủng hộ việc ký chính thức Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU.

Phát biểu với báo chí sau hội đàm, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết hai bên đã trao đổi, nhất trí các biện pháp nhằm khai thác, phát huy tiềm năng và thế mạnh của hai nước, trong đó có việc tăng cường trao đổi đoàn các cấp và các cơ chế đối thoại.

Hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc thúc đẩy đàm phán, sớm ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và Hiệp định vận tải hàng hải.

Hai bên sẽ tăng cường hợp tác trên các diễn đàn đa phương và quốc tế như Liên Hợp Quốc, ASEAN-EU, ASEM. Với vai trò là thành viên tích cực và có trách nhiệm của ASEAN, Việt Nam luôn ủng hộ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa ASEAN và EU nói chung cũng như giữa Hy Lạp với các thành viên ASEAN.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ quý báu của Chính phủ và nhân dân Hy Lạp dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Ông Nikos Kotzias, vị Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp đầu tiên đến thăm Việt Nam, bày tỏ ngưỡng mộ lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.

“Đối với chúng tôi, cái tên Việt Nam luôn luôn nhắc nhớ tới những cuộc đấu tranh hết sức hào hùng chống ngoại xâm cũng như nhân phẩm sáng ngời. Đó cũng là cái tên đại diện cho những giá trị cao đẹp nhất của con người cũng như sự bảo vệ quyền con người”, Bộ trưởng Nikos Kotzias phát biểu.

Bộ trưởng khẳng định sẽ làm hết sức mình để tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp với Việt Nam trên các lĩnh vực, đặt biệt là kinh tế và vận tải biển đồng thời Hy Lạp sẵn sàng trở thành cửa ngõ để thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và EU.

Bộ trưởng Nikos Kotzias thông báo Bộ Ngoại giao nước này dành hai suất học bổng cho sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam học tập tại Hy Lạp.

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top