Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 6 tháng 4 năm 2019 | 22:23

Iris School tổ chức thành công hội thảo “Đánh thức tiềm năng của trẻ”

Ngày 6/4, tại 586 phường Gia Sàng (TP. Thái Nguyên), Iris School tổ chức Hội thảo với chủ đề “Đánh thức tiềm năng của trẻ”. Hội thảo thu hút nhiều chuyên gia giáo dục, lãnh đạo địa phương cùng hàng trăm phụ huynh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

image003.png
Hội thảo thu hút hàng trăm phụ huynh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tham gia. 

Trường mầm non Iris, Trường Tiểu học, THCS, THPT Iris (Iris School) nằm trong phân khu Iris thuộc Khu đô thị Crown Villas, phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên.

Hội thảo được tổ chức thành công với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo địa phương cùng hàng trăm phụ huynh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

image002.png

 Toàn cảnh buổi hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu được nghe diễn giả Phạm Thị Minh An, Hiệu trưởng Trường phổ thông liên cấp Olympia - Đơn vị tư vấn giáo dục cho iris school chia sẻ nhiều thông tin bổ ích về thuyết đa trí thông minh của giáo sư Howard Gardner cũng như cách làm sao để đánh thức tiềm năng của trẻ, giúp trẻ phát triển toàn diện theo đúng năng lực, sở trường của bản thân.

image006.png

Nhà trường trao 20 suất học bổng cho các bậc phụ huynh tham dự hội thảo

Đây cũng là một trong những phương pháp ưu việt mà Iris School sẽ ứng dụng trong giảng dạy và học tập tại nhà trường khi đi vào hoạt động, nhằm góp phần đào tạo những thế hệ học sinh có tâm sáng-chí bền-sáng tạo-hợp tác-sẵn sàng hội nhập.

Hội thảo nhận được sự chú ý quan tâm của quý phụ huynh có mặt và trực tiếp đưa ra nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung như: Sự khác biệt trong chương trình học của Iris, việc tổ chức dạy và học các câu lạc bộ của Iris School và băn khăn trong việc chuyển học sinh từ trường khác về sẽ theo chương trình học mới tại Iris School như thế nào?... Những thắc mắc, băn khoăn của phụ huynh đã được đại diện nhà trường giải đáp trực tiếp tại hội thảo.

image001.jpg
image004.png

 image005.png

 Nhân dịp này, nhà trường đã tổ chức bốc thăm trúng thưởng và trao 20 suất học bổng cho các bậc phụ huynh tham dự hội thảo.

Đây là hoạt động đầu tiên mà Iris School tổ chức từ khi chính thức phát đi thông báo tuyển sinh năm học 2019 - 2020. Theo đánh giá và cảm nhận của nhiều phụ huynh, IRIS SCHOOL đã thể hiện sự chuyên nghiệp, đồng bộ ngay từ những ngày đầu và sẽ là điển hình tiêu biểu trong hệ thống giáo dục của tỉnh, đáp ứng tốt nhu cầu học tập của các em học sinh trong môi trường giáo dục hiện đại, định hướng theo chuẩn quốc tế.

 

 

PV
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top