Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 24 tháng 8 năm 2018 | 22:21

Kế thừa và phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới

Ngày 24/8, Trường ĐH Phú Yên phối hợp với Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Khoa học quốc gia Kế thừa và phát huy tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh tăng cường thế và lực của đất nước trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập.

hoi-thao.jpg
Các đại biểu tham dự hội thảo.

 

Các đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và gần 100 nhà nghiên cứu, nhà khoa học đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trong cả nước tham dự hội thảo.

Đồng chí Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; GS-TS Võ Văn Sen, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương và TS Lê Hữu Phước, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh chủ trì hội thảo.

Các bài viết, báo cáo tại hội thảo là những nghiên cứu chuyên sâu về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh; làm sáng tỏ thêm quá trình hoạt động và những cống hiến của Người trên lĩnh vực tư tưởng chính trị. Đồng thời khẳng định tầm vóc và giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong lĩnh vực chính trị gắn liền với thực tiễn cách mạng Việt Nam và những vấn đề lớn của thời đại. Kế thừa và phát huy tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh sẽ góp phần tạo nên “sức mạnh mềm” nhằm tăng cường thế và lực của đất nước trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế. Từ những bài viết của các nhà khoa học, Ban tổ chức hội thảo đã thẩm định và xuất bản thành tập sách với nhan đề “Kế thừa và phát huy tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập”.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phan Đình Phùng khẳng định: Trong bối cảnh trong và ngoài nước đang có những diễn biến phức tạp, đan xen những thời cơ và thử thách, chúng ta tiếp tục nghiên cứu tư tưởng chính trị của Hồ Chí Minh là một chủ đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn rất to lớn. Hội thảo là dịp để các viện nghiên cứu, các nhà khoa học, các đại biểu cùng chia sẻ những nghiên cứu khoa học mới nhất về tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh, sự vận dụng trong thực tiễn cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng CNXH cũng như trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế hiện nay của đất nước ta; góp phần khẳng định những giá trị và đóng góp to lớn của tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

 

 

 

 

THÚY HẰNG
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top