Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 25 tháng 6 năm 2018 | 17:51

Kết thúc môn thi Toán, nhiều thi sinh than đề khó hơn năm trước

Đúng 16 giờ ngày 25/6, gần 1 triệu sĩ tử cả nước nộp bài thi môn Toán, kết thúc ngày thi đầu tiên trong kỳ thi quan trọng Trung học phổ thông quốc gia 2018.

Bản in

Nhiều sĩ tử than đề Toán trong kỳ thi năm nay dài và khó. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam )



Ghi nhận nhanh tại điểm thi trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội - Amsterdam, nhiều thí sinh cho rằng đề Toán năm nay dài và rất khó, mang tính phân loại cao. 

Đề thi toán chiều nay gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm kéo dài 90 phút. Bắt đầu từ 14 giờ 30, thí sinh bắt đầu làm bài và đến 16 giờ cùng ngày là hết giờ. Bước ra khỏi phòng thi, nhiều bạn đánh giá đề thi năm nay khá khó. Tuy nhiên, mọi người đều rất vui vẻ, tự tin đã hoàn thành tốt 50% câu hỏi. Nhiều sĩ tử còn khẳng định đã khoanh đúng ít nhất trên 30 câu hỏi

Em Nguyễn Thị Thái Hòa, một trong những thí sinh ra đầu tiên tại điểm thi này cho hay, đề năm trước dễ hơn rất nhiều so với năm nay. "Em nghĩ đa số các bạn chỉ được từ 6-7 điểm", Hòa khẳng định. 

Cùng quan điểm với Hòa, bạn Phạm Đức Anh một thí sinh khác chia sẻ: "Đề năm nay rất phân hóa, phân hóa từ học sinh giỏi cho đến học sinh trung bình, em nghĩ phải khó hơn đến cả chục lần so với năm trước". 

Bạn Nguyễn Minh Châu, một thí sinh cho rằng đề khó hơn năm ngoái rất nhiều và mức độ được 9 điểm trở lên rất ít. 

Trước đó, trong buổi gọp mặt báo chí để trao đổi về kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia ngày 27/4, Tiến sỹ Sái Công Hồng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo - thông tin đề thi Toán gồm 60% kiến thức cơ bản và 40% kiến thức nâng cao để phân loại thí sinh. Năm 2018, đề thi được mở rộng với 20% nội dung kiến thức lớp 11.

Đề thi trắc nghiệm có 50 câu chia thành 4 nhóm cấp độ: Dễ, trung bình, khó và tương đối khó, được sắp xếp theo trình tự. Đề thi môn Toán năm nay có thể xuất hiện một số câu hỏi về lý thuyết để học sinh hiểu bản chất vấn đề.
 
 
 
 
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top