Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 29 tháng 6 năm 2022 | 20:46

Khách du lịch Cát Bà tăng đột biết trong 6 tháng đầu năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, lượng du khách đến Cát Bà, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng ước đạt 922.060 lượt, tăng 510% so với cùng kỳ năm 2021.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Cụ thể, khách du lịch đến với Cát Bà nói riêng và huyện Cát Hải nói chung trong tháng 6 ước đạt 602.560 lượt, 6 tháng ước đạt 922.060 lượt, đạt 59% kế hoạch HĐND huyện giao, tăng 510% so với cùng kỳ năm 2021.
Trong đó, khách quốc tế ước đạt 13.658 lượt khách, tặng 311,6% so với cùng kỳ 2021; tổng lượt khách lưu trú, ngủ đêm trên các vịnh ước đạt 170.462 lượt.
Tổng doanh thu từ dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 6 ước đạt 549,5 tỉ đồng, lũy kế 6 tháng ước đạt 818,1 tỉ đồng, đạt 68,2% kế hoạch và tăng 522,6% so với cùng kỳ năm 2021.
Trong 6 tháng cuối năm 2022, huyện Cát Hải tiếp tục nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn. Kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ - du lịch trên địa bàn bảo đảm các tiêu chí an toàn.
Cùng với đó, tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch Cát Bà với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp, liên kết hợp tác với Hạ Long sau khi Vịnh Hạ Long- Quần đảo Cát Bà được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới.
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top