Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 6 tháng 8 năm 2020 | 8:21

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lâm Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 6/8, chính thức diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lâm Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

20200806_080128.jpg

 Đại hội làm lễ chào cờ. 

 

Dự Đại hội có ông Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Tiến Thắng, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy; ông Tạ Đức Tuyên, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Tuyên Quang.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa II cho thấy, mặc dù còn nhiều khó khăn, song phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc huyện Lâm Bình đã thực hiện thắng lợi 16/16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, trong đó có 15 chỉ tiêu vượt Nghị quyết.

Kinh tế của huyện tăng trưởng khá, chuyển dịch đúng hướng, phát triển tương đối đồng đều ở tất cả lĩnh vực. Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu tại trung tâm huyện và các xã. Hiện, trung tâm huyện đã đủ điều kiện công nhận đô thị loại V.

Đến nay, Lâm Bình có 3/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 150% chỉ tiêu Nghị quyết, nâng số tiêu chí đạt chuẩn bình quân từ 10 tiêu chí/xã năm 2015 lên 14,4 tiêu chí/xã năm 2020. Giai đoạn 2015 - 2020, toàn huyện trồng mới trên 3.600 ha rừng, khai thác trên 1.200 ha rừng trồng, nhiều hộ gia đình có thu nhập cao từ trồng rừng. Nâng tỷ lệ che phủ rừng từ 70% năm 2015 lên trên 79% năm 2019. Giá trị sản xuất ngành nông - lâm nghiệp - thủy sản năm 2019 đạt 521 tỷ đồng, năm 2020 ước đạt trên 571 tỷ đồng tăng bình quân 6,82%/năm.

 

20200806_081014.jpg
 Ông Nguyễn Văn Dưng, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình phát biểu khai mạc Đại hội.

 

Đã hình thành một số vùng, chuỗi cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa như: duy trì đàn trâu trên 7.600 con, đàn bò gần 2.000 con, đàn dê trên 4.600 con, trên 480 ha cây lạc, phát triển trên 10 ha rau bò khai và trồng thử nghiệm hơn 07 ha cây dược liệu. Phát triển nuôi trồng thủy sản ở khu vực hồ sinh thái Na Hang - Lâm Bình và hồ ao hộ gia đình, sản lượng hàng năm đạt trên 400 tấn/năm. Tổng sản lượng lương thực hằng năm đạt trên 17.000 tấn, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 13,8 triệu đồng năm 2015 lên 30,1 triệu đồng năm 2020 vượt chỉ tiêu Nghị quyết 13,2%; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 60,79% năm 2015 xuống còn 36,03% cuối năm 2019, kế hoạch đến năm 2020 giảm còn 31%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

 

20200806_081402.jpg

 Toàn cảnh Đại hội.

 

Lượng khách du lịch đến với Lâm Bình tăng nhanh, từ khoảng 10.000 lượt khách, doanh thu xã hội khoảng 4 tỷ đồng năm 2015 lên trên 120.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng năm 2019.

 

20200806_075943.jpg

 20200806_075822.jpg

 Trước đó, diễn ra nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng Đại hội.

 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thực hiện quyết liệt việc sắp xếp bộ máy, tổ chức, tinh giảm biên chế, thực hiện thí điểm mô hình Bí thư Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UBND huyện bước đầu đạt kết quả tốt, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Kết quả xếp loại hàng năm đều đạt trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ; chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chất lượng công tác của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từng bước được nâng lên.

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top