Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 22 tháng 6 năm 2022 | 21:8

Khai mạc Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII, khu vực II

Hội thi có 650 VĐV, HLV của 25 dân tộc anh em thuộc 12 tỉnh, TP trong khu vực gồm: Bình Định, Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia lai, Kon Tum, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Tối 22/6, tỉnh Quảng Ngãi long trọng tổ chức lễ khai mạc hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII, khu vực II năm 2021.
 
Khai mạc hội thi
Khai mạc hội thi

 

Năm 2021, năm ghi dấu nhiều khó khăn đối với mọi mặt kinh tế - xã hội nước ta, trong đó có lĩnh vực thể thao khi chịu tác động, ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19. Các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao đều phải dừng hoặc tạm hoãn, trong đó có hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ 12, khu vực II.
 
Sang năm 2022, trong bối cảnh cả nước thiết lập trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả để nỗ lực phục hồi phát triển kinh tế- xã hội, phong trào tập luyện thi đấu thể dục thể thao trên cả nước cũng phát triển rộng rãi. Từ đó, góp phần nâng cao sức khỏe, tinh thần cho nhân dân, khai thác, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc trên toàn quốc, đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
 
Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ 12, khu vực II có 650 vận động viên, HLV của 25 dân tộc anh em thuộc 12 tỉnh, thành phố trong khu vực tham gia
Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ 12, khu vực II có 650 vận động viên, HLV của 25 dân tộc anh em thuộc 12 tỉnh, thành phố trong khu vực tham gia.

 

Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ 12, khu vực II năm 2021 được tái khởi động, và Quảng Ngãi là địa phương được ủy nhiệm đơn vị đăng cai.
 
Phát biểu khai mạc, ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi khẳng định: “Với sự tập luyện và chuẩn bị chu đáo của các thành viên trong ban huấn luyện; sự quyết tâm của các vận động viên, tôi tin tưởng rằng, hội thi sẽ cống hiến cho khán giả, người hâm mộ, những màn tranh tài, thi đấu sôi nổi, hấp dẫn. Qua đó, tăng cường hơn nữa tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam”.
 
Hội thi diễn ra từ ngày 22-26/6, các đội sẽ tham gia hội thi tranh tài ở 7 môn thi đấu là bóng đá nam (7 người); bóng chuyền nam, nữ; việt dã nam, nữ; đẩy gậy nam, nữ; keo co nam và nam, nữ phối hợp; bắn nỏ - ná và cà kheo nam, nữ.
 
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top