Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 17 tháng 5 năm 2022 | 22:16

Khai mạc Lễ hội Làng Sen - Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022

Tối 17/5, tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên (Nam Đàn), UBND tỉnh Nghệ An phối hợp Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Lễ hội Làng sen và Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022.

Đây là hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022).

Lễ hội Làng Sen được tỉnh Nghệ An tổ chức hằng năm vào dịp sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và cứ 5 năm một lần, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức với quy mô toàn quốc.

Qua nhiều lần tổ chức, sức lan tỏa của Lễ hội Làng sen ngày càng mạnh mẽ, trở thành điểm nhấn không thể thiếu trong mỗi dịp kỷ niệm sinh nhật Bác (19/5 hằng năm). Năm 2022, với chủ đề: Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các giá trị văn hóa Làng Sen quê hương Nam Đàn, ca ngợi quê hương Nghệ An đổi mới, hội nhập và phát triển.

z3422128428725_f4f8b1f5ba1b1437292f48666d5f26ba.jpg
Ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đánh trống khai mạc.

Chuỗi các hoạt động Lễ hội Làng sen được bắt đầu tổ chức từ ngày 14/5 đến ngày 28/5/2022 tại huyện Nam Đàn và TP. Vinh. Hơn 650 diễn viên của 19 đoàn nghệ thuật quần chúng của 19 huyện, thành, thị tỉnh Nghệ An đã, đang tích cức tham gia các hoạt động sôi động này.

Đặc biệt, trong chuỗi các hoạt động này, có nhiều các hoạt động mới với nội dung đặc sắc. Một trong các hoạt động đó được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức là Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch Toàn quốc. Đây là cơ hội để nhân dân tỉnh Nghệ An, các du khách được thưởng thức các di sản nghệ thuật truyền thống đặc sắc của các vùng miền trên toàn quốc.

z3422168061695_6c0c8906ddc4ee08a212266b67329ea6.jpg
Tác phẩm dân ca, Ví giặm biểu diễn trong đêm khai mạc Lễ hội làng Sen - Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch Toàn quốc năm 2022.

Đến với Lễ hội làng Sen và Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch Toàn quốc lần này, ngoài việc thi tài, biểu diễn, du khách có thể tham quan những di tích, danh thắng, các điểm đến du lịch để cảm nhận được cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ. Đồng thời, hiểu thêm về văn hoá, con người xứ Nghệ, để yêu hơn mảnh đất và con người nơi đây.

z3421992381305_5790efa6eeaac6ad7cc46658324f3831.jpg
Cùng nhiều tác phẩm nghệ thuật đặc sắc...

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông khẳng định: Lễ hội Làng Sen là sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân. Đây là dịp để nhân dân cả nước nói chung, nhân dân tỉnh Nghệ An nói riêng bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ. Qua hoạt động của lễ hội, mỗi người tham dự sẽ hiểu sâu sắc hơn cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ vĩ đại, góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức cụ thể hơn trách nhiệm của mình trong việc phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn; củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Lễ hội Làng Sen đã trở thành một thương hiệu, “đặc sản” của Du lịch Nghệ An, là một dịp quan trọng để Nghệ An quảng bá hình ảnh Kim Liên – Nam Đàn đến với du khách trong và ngoài nước. Đây cũng là một sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần hết thảy của người dân xứ Nghệ. Qua lễ hội, người dân hiểu sâu sắc hơn cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách của Người.

 

 

 

 

Lưu Khuyên
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top