Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 10 tháng 4 năm 2018 | 9:28

Khai mạc phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc sáng nay, 10/4, tại Hà Nội.

Phiên họp lần thứ 23 của UBTVQH sẽ diễn ra từ ngày 10-17/4. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng
 
Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, tại phiên họp thứ 23 này, UBTVQH sẽ xem xét 8 dự án luật, gồm: Dự án Luật Cảnh sát biển, dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá, dự án Luật Quản lý phát triển đô thị, dự án Luật Chăn nuôi, dự án Luật Trồng trọt, dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật: Xây dựng, Nhà ở, Quy hoạch đô thị, Kinh doanh bất động sản. 

Đồng thời, UBTVQH xem xét, thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, UBTVQH năm 2019 và việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 tới của Quốc hội.

UBTVQH cũng xem xét, cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2011-2016; Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017; xem xét, quyết định việc thành lập địa giới, đơn vị hành chính dưới tỉnh thuộc 2 tỉnh là Bà Rịa-Vũng Tàu và Lâm Đồng. 

Phiên họp lần thứ 23 của UBTVQH dự kiến diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 10-17/4.

Để bảo đảm cho phiên họp đạt chất lượng cao, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các thành viên UBTVQH, đại diện các cơ quan, tổ chức dành thời gian dự họp đông đủ, đúng thành phần, nghiên cứu kỹ tài liệu để tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung của phiên họp.

 

Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top