Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 21 tháng 12 năm 2017 | 11:13

Khai mạc triển lãm ảnh “25 năm một chặng đường”

Chào mừng 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 45 năm  chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không, kỷ niệm 50 năm tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, chiều 21/12, tại Bảo tàng chiến dịch Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Chiến sĩ (CLB) phối hợp với Bảo tàng Quân khu 7 tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập (22/12/1992-22/12/2017) và khai mạc triển lãm ảnh “25 năm một chặng đường”.

Đại tá, nhà văn, nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung, Chủ nhiệm CLB Nhiếp ảnh Chiến sỹ cho biết, CLB thành lập ngày 22/12/1992 với 25 hội viên. Đến nay, CLB đã tập hợp được 90 hội viên.  25 năm qua, CLB Nhiếp ảnh chiến sĩ đã có vai trò tích cực trong Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh, đặc biệt là mảng ảnh về lực lượng vũ trang.  Hàng ngàn bức ảnh, hàng trăm bài viết của các hội viên CLB được đăng tải trên Truyền hình Quân đội, báo Quân đội nhân dân và các báo Trung ương, địa phương. Các hội viên đã đoạt hàng trăm giải thưởng ảnh trong các cuộc thi, đặc biệt các cuộc thi ảnh về lực lượng vụ trang do Bộ Quốc phòng tổ chức, hội viên CLB đoạt hầu hết các giải cao. CLB đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của UBND TP, Tổng cục Chính trị, Quân khu 7, Quân đoàn 4, Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật TP. HCM, Hội Nhiếp ảnh TP.Hồ Chí Minh, Hội CCB Việt Nam…

Các hội viên nhận bằng khen

Mục tiêu của CLB là sáng tác ảnh nghệ thuật, ảnh thời sự, báo chí về đề tài lực lượng vũ trang và các đề tài khác; động viên, khích lệ phong trào nhiếp ảnh ở các đơn vị quân đội; có nhiều tác phẩm ảnh phát trên truyền hình Quân đội, đăng báo Quân đội nhân dân, các báo Trung ương và địa phương, đồng thời tham gia triển lãm, dự thi ở các cuộc thi ảnh trong nước và quốc tế.

Triển lãm đã trưng bày 73 tác phẩm ảnh với nội dung ca ngợi vẻ đẹp người chiến sĩ trên tất cả các lĩnh vực như huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tăng gia sản xuất, văn hóa văn nghệ, giúp dân phòng chống bão lũ, thiên tai, xây dựng cảnh quan môi trường, xây dựng nông thôn mới… của các đơn vị Quân khu 7, Phòng Không – Không quân, Hải quân,  Quân đoàn 4 và các đơn vị của Bộ Quốc phòng.

Triển lãm diễn ra từ ngày 21 đến 31/12./.

Minh Tuấn 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top