Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 29 tháng 4 năm 2022 | 2:33

Khai trương du lịch biển ở Hà Tĩnh: Tất cả đã sẵn sàng

Được chọn là điểm tổ chức lễ khai trương du lịch biển năm 2022 của tỉnh Hà Tĩnh, đến nay, Thiên Cầm đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị, tất cả đã sẵn sàng.

Về Thiên Cầm những ngày này, dưới cái nắng chói chang đầu mùa, mặc dù hơi khó chịu nhưng đã không làm nản lòng du khách bởi sự chuẩn bị khá chu đáo của các cấp, các ngành liên quan từ tỉnh đến cơ sở. Cảm nhận đầu tiên của mọi du khách đó là dọc các tuyến đường đến các nhà hàng, khách sạn… đều rợp trong cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu trang trí đón chào.
a-1.jpg
Du khách đến tắm biển Thiên Cầm
 
Chỉ cách đây vài ngày, khi dạo quanh Thiên Cầm, chúng tôi còn thấy từng cán bộ, nhân viên thuộc Ban Quản lý (BQL) Khu du lịch Thiên Cầm và các tổ chức đoàn thể đang gấp rút giai đoạn cuối người thì treo băng rôn, khẩu hiệu, người thì đi đôn đốc các nhà hàng, khách sạn, hộ kinh doanh hoàn tất mọi quy định để chuẩn bị cho một sự kiện lớn của tỉnh về lễ khai trương mùa du lịch biển thì hôm nay có lẽ mọi việc gần như cơ bản đã hoàn tất để sẵn sàng chờ đón giờ phút trọng đại sau bao năm chờ đợi.
 
Gạt những giọt mồ hôi còn vương trên trán, trong niềm vui phấn khởi, Trưởng BQL Khu du lịch Thiên Cầm, ông Hoàng Xuân Hướng chia sẻ: “Đây là sự kiện du lịch lớn nhất được tổ chức tại Thiên Cầm trong 3 năm trở lại đây, kể từ khi xuất hiện dịch bệnh Covid-19. Bởi vậy, không chỉ là huyện Cẩm Xuyên và những hộ kinh doanh tại Thiên Cầm mà du khách thập phương cũng đều đang háo hức chờ đón”.
a-2.jpg
Các gian hàng trưng bày sản phẩm của các địa phương, cơ quan, đơn vị cũng đã chuẩn bị xong.
 
Cũng theo ông Hướng, trên tinh thần thực hiện nghiêm Nghị quyết số 08 của Bộ chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết 06 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên khóa XXXII nhiệm kỳ 2020 - 2025; Công điện 513 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng lộ trình mở cửa an toàn, khoa học, hiệu quả đón khách du lịch…, năm nay Thiên Cầm được tỉnh chọn là điểm tổ chức lễ khai trương du lịch biển của tỉnh. Xác định đây là trách nhiệm, trọng trách rất lớn nên dù khó khăn, vất vả đến đâu anh em chúng tôi vẫn cố gắng để phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan từ tỉnh đến cơ sở quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 
Nghe ông Hướng trao đổi vậy, đi sâu tìm hiểu chúng tôi được biết, để thành công cho công tác chuẩn bị, được cấp trên giao nhiệm vụ, BQL Khu du lịch Thiên Cầm đã phối hợp với các cấp như Công an huyện Cẩm Xuyên, các cơ quan chức năng liên quan và chính quyền địa phương các xã lân cận xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và cả thời gian diễn ra sự kiện cũng như cả mùa du lịch, quy hoạch các bãi đậu, đỗ xe, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý lưu trú, công tác phòng chống dịch Covid-19, công tác cứu hộ, cứu nạn, vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ, niêm yết giá…
 
Cùng chung niềm vui, ông Bùi Tuấn Thanh, Giám đốc điều hành Khách sạn Sông La chia sẻ: “Khách sạn chúng tôi được đánh giá là xếp hạng nhất, nhì ở khu vực Thiên Cầm hiện nay, với quy mô 150 phòng nhưng mấy năm nay do dịch Covid – 19 nên rất khó khăn. Năm nay Thiên Cầm được tỉnh chọn là điểm khai trương du lịch biển năm 2022, chúng tôi vui lắm, đã hơn 3 tuần nay số phòng của khách sạn chúng tôi đã được du khách thập phương đặt chỗ cho mấy ngày lễ hết sạch, tuy nhiên, được BQL Khu du lịch Thiên Cầm và các cấp quán triệt, chúng tôi cam kết phục vụ du khách với chất lượng cao nhất và thu giá theo quy định”.
a-3.jpg
Các nhà hàng ở Khu du lịch Thiên Cầm đã sẵn sàng đón du khách

 

Cũng thống nhất chung quan điểm được quán triệt, ông Phan Đình Tám, chủ nhà hàng Tám Hạnh cho biết: “Chúng tôi rất kỳ vọng một mùa du lịch có nhiều khởi sắc. Cũng như các nhà hàng khác, dịp này nhà hàng chúng tôi đã nhập về khối lượng lớn hải sản các loại, vừa bảo đảm chất lượng tươi sống, vừa bảo đảm an toàn thực phẩm nhưng với quan điểm đã được các cấp quán triệt, chúng tôi sẽ phục vụ du khách một cách tốt nhất và tuyệt đối không được tùy tiện nâng giá”.
 
Ngoài ra, theo quan sát của chúng tôi, năm nay tại Khu du lịch Thiên Cầm còn có nhiều dịch vụ mới, lần đầu tiên xuất hiện như: quầy bar bãi biển, cho thuê lều trại cắm qua đêm, cho thuê ván chèo sup, dịch vụ bữa tiệc nướng, ca nhạc trên bãi biển... Với sự mới lạ, bắt mắt, những mô hình du lịch này đang trở thành điểm nhấn thu hút du khách trong lễ khai trương mùa du lịch biển sắp tới.
 
Tin rằng, với công tác chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, Khu du lịch Thiên Cầm sẽ đón mùa du lịch mới nhiều may mắn và thuận lợi. Sự kiện trên trên sẽ được khai mạc vào lúc 20h00 ngày 30/4 cùng với chương trình nghệ thuật đặc sắc có chủ đề “Hà Tĩnh - âm vang biển” và màn bắn pháo hoa.
 
Xuân Hoàng
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top