Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 26 tháng 12 năm 2019 | 10:16

Khánh thành cầu Sông Lá ở Hậu Giang trước thềm năm mới

Cây cầu giao thông nông thôn nối đôi bờ sông Lá, ở ấp Long Hòa 1, xã Long Phú, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đã chính thức được khánh thành. Đây là cây cầu do Tập đoàn Tân Hiệp Phát tài trợ xây dưng cho bà con nhân dân trước thềm năm mới.

Do đặc thù của địa phương là kênh rạch chằng chịt, địa bàn bị chia cắt, giao thông đi lại khó khăn ảnh hưởng rất nhiều đến người dân ấp Long Hòa, xã Long Phú, thị xã Long Mỹ và phường II, thị xã Ngã Năm trong việc đi lại. Thời gian qua, dù chính quyền đã tập trung nhiều nguồn lực xây dựng hệ thống giao thông nông thôn nhưng còn hạn chế do thiếu cây cầu nên tuyến đường chưa được kết nối với nhau.

Cây cầu bê tông do tân Hiệp Phát tài trợ có chiều dài 32m, rộng 2.5m
Cây cầu bê tông do tân Hiệp Phát tài trợ có chiều dài 32m, rộng 2.5m

Chính vì thế, việc được đầu tư xây dựng cây cầu bê tông kiên cố sẽ có ý nghĩa đặc biệt trong phát triển kinh tế địa phương, cải thiện giao thương, mở ra cơ hội phát triển kinh tế, giúp con đường đến trường của các em học sinh được an toàn hơn và góp phần xây dựng xã Long Phú đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tới.

Trước những khó khăn của địa phương và nhu cầu khẩn thiết của người dân, Tập đoàn Tân Hiệp Phát thông qua CLB Bất động sản TP.HCM (HREC) đã hỗ trợ kinh phí để xây dựng cây cầu cho bà con nhân dân nơi đây.

Buổi lễ khánh thành cầu sông Lá sáng ngày 24/12
Buổi lễ khánh thành cầu sông Lá sáng ngày 24/12

Theo đó, cầu sông Lá vừa được khánh thành có chiều dài 32m, ngang 3m, độ thông thuyền 2.5m, tải trọng 2.4 tấn. Cầu giữ vị trí đặc biệt quan trọng, nối giữa xã Long Phú, thị xã Long Mỹ với khóm Tân Thạnh, phường II (thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng). Công trình có tổng vốn đầu tư gần 500 triệu đồng.

Đại diện Tập đoàn Tân Hiệp Phát (thứ 2 từ trái qua) nhận bằng khen của tỉnh Hậu Giang
Đại diện Tập đoàn Tân Hiệp Phát (thứ 2 từ trái qua) nhận bằng khen của tỉnh Hậu Giang

Rất đông bà con nhân dân đã hân hoan trong ngày được đi trên cây cầu bê tông kiên cố. Đặc biệt đây là thời điểm một mùa xuân mới đang về, việc khánh thành cây cầu mang đến cho bà con nhân dân sự phấn khởi, tin tưởng vào một năm mới sẽ có nhiều thay đổi.

Ông Nguyễn Vũ Đức Loan, Phó chủ tịch UBND xã Long Phú cho biết “đây là công trình phúc lợi nhằm phát triển kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn, đáp ứng nhu cầu đi lại cho bà con nhân dân, đặc biệt là các em học sinh, góp phần phát triển kinh tế địa phương”.

“Xin cảm ơn các cấp chính quyền và Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã tài trợ xây dựng cây cầu cho bà con nhân dân nơi đây, giúp cho việc làm ăn buôn bán, đi lại thuận tiện. Chúng tôi sẽ bảo quản cây cầu thật tốt để không phụ lòng của các mạnh thường quân”, ông Nguyễn Ngọc Cường đại diện cho người dân cho biết.

Cây cầu giúp cho việc đi lại của bà con được thuận tiện
Cây cầu giúp cho việc đi lại của bà con được thuận tiện

Việc hỗ trợ kinh phí để xây dựng cây Cầu Sông Lá là một trong nhiều hoạt động có trách nhiệm với cộng đồng xã hội mà Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã thực hiện trong nhiều năm qua, đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng trong quá trình tiến đến xây dựng thương hiệu Việt tồn tại hàng trăm năm và vươn ra thế giới.

Xuyên suốt quá trình 25 năm thành lập và phát triển, Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã thực hiện nhiều chương trình như xây cầu thép dây văng, tặng bò giúp hàng ngàn người dân thoát nghèo, chăm lo cho các gia đình chính sách, tết cho người nghèo trên cả nước,…

PV
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top