Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 12 tháng 5 năm 2016 | 4:37

Khánh thành nhà máy đóng tàu vỏ thép đầu tiên tại Quảng Nam

Ngày 12/5, tại cảng cá An Hòa (Núi Thành - Quảng Nam), Công ty CP Thiên Hậu Phước tổ chức khánh thành Nhà máy đóng tàu vỏ thép và công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam công nhận cơ sở đóng sửa chữa tàu vỏ thép đầu tiên trên địa bàn tỉnh.

Cắt băng khánh thành nhà máy.

Nhà máy đóng tàu vỏ thép được xây dựng trên diện tích gần 2,5ha, với công suất thiết kế đóng mới và sửa chữa là 214 chiếc/năm, trong đó, sửa chữa 206 chiếc/năm. Với tổng mức đầu tư xây dựng nhà máy là 35 tỷ đồng, được chia làm 02 giai đoạn. Giai đoạn 1 với nguồn vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng, Nhà máy đóng tàu Thiên Hậu Phước đóng mới và hạ thủy 4 tàu cá vỏ thép có công suất từ 830 CV trở   (thực hiện từ tháng 8/2015 đến tháng 4/2016). Khi hoàn thành giai đoạn 2 với tổng vốn đầu tư 25 tỷ đồng, nhà máy có khả năng đóng mới từ 8 - 10 tàu có công suất từ 830 CV trở lên; trong đó, có khả năng đóng mới tàu cá có công suất trên 3000 CV và sửa chữa trên 200 tàu thuyền các loại (thực hiện từ tháng 5/2016 đến tháng 12/2016).

UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định về việc công nhận Công ty CP Đóng tàu Thiên Hậu Phước đủ điều kiện đóng tàu vỏ thép có tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên.

Đón nhận quyết định về việc công nhận Công ty CP Đóng tàu Thiên Hậu Phước đủ điều kiện đóng tàu vỏ thép có tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Trần Đình Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, việc đưa nhà máy đóng tàu vỏ thép đầu tiên vào hoạt động sẽ tạo điều kiện thuận lợi để ngư dân huyện Núi Thành thuận lợi hơn trong việc hợp đồng đóng mới, quản lý, giám sát chất lượng quá trình đóng mới tàu vỏ thép. Đồng thời, giảm chi phí đi lại do phải đóng tàu ở những tỉnh khác như trong thời gian qua. Nhà máy đóng tàu vỏ thép vào hoạt động còn tạo điều kiện để tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 67/2014/NĐ của Chính phủ trong việc phát triển mạnh nghề cá theo hướng khai thác bền vững dài ngày ở ngư trường xa bờ và nâng mức thu nhập của ngư dân.

Ông Lê Phước Minh Trí, Tổng giám đốc Công ty, cho biết, là cơ sở đóng mới tàu vỏ thép công suất lớn đầu tiên tại tỉnh Quảng Nam, tập thể Công ty CP Đóng tàu Thiên Hậu Phước sẽ quyết tâm đầu tư xây dựng và phát triển để trở thành nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu thuyền quy mô lớn và có uy tín trong khu vực duyên hải miền Trung.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc, đại diện tổ chức chứng nhận G-CERTI - Hàn Quốc là đối tác xây dựng ISO, công bố quy chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm theo ISO 9001-2008 cho công ty.

Công ty CP đóng tàu Thiên hậu Phước cũng dành 2 phần quà ủng hộ cho gia đình ngư dân khó khăn gồm: 10 phần quà, trị giá mỗi phần quà 1 triệu đồng, dành tặng cho 10 hộ gia đình ngư dân tại xã Tam Giang có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống; một phần quà trị giá 5 triệu đồng dành tặng cho gia đình ngư dân Phạm Phú Thành ở xã Bình Minh, huyện Thăng Bình chẳng may gặp nạn trên biển.

NGUYỄN TRANG-NGỌC LAN

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top