Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 26 tháng 6 năm 2024  
Thứ hai, ngày 24 tháng 5 năm 2021 | 12:40

Khi niềm tin được gửi gắm vào Ngày hội non sông

Ngày 23/5, hòa chung trong không khí ngày hội non sông, hơn 2 triệu cử tri tại tỉnh Nghệ An đã thực hiện xong quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình, khi tự tay lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, bỏ phiếu bầu cử.

Trong lòng mỗi cử tri là sự tự hào, háo hức đã  dành thời gian, thực hiện quyền và nghĩa vụ của bản thân một cách trọn vẹn. Không khí tại các điểm bầu cử diễn ra phấn khởi, an tâm và công khai minh bạch. Công tác phòng chống dịch bệnh được thắt chặt, nâng cao, ý thức người dân tham gia bầu cử được đánh giá cao.

Đây là một ngày hội hết sức ý nghĩa, trọn vẹn với cử tri Nghệ An nói riêng và nhân dân cả nước nói chung. Cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra theo đúng quy định của Luật Bầu cử; Tình hình an ninh trật tự tại tất cả các điểm bỏ phiếu ổn định. 

 

ảnh-5-nghi-tiến.jpg
Ngày 23/5, hơn 2 triệu cử tri Nghệ An đi bỏ phiếu.

Ông Lưu Đình Niêm, sinh năm 1928, cử tri tại tổ bầu cử số 3 xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc, Nghệ An không giấu nổi xúc động: “Đối với tôi, hôm nay thực sự là một ngày rất đặc biệt, lá phiếu này tôi hy vọng các ứng cử viên được chọn sẽ là niềm tin cho tất cả người dân gửi gắm kỳ vọng, những người được bầu luôn lắng nghe, thể hiện ý chí nguyện vọng của nhân dân; quan tâm hơn nữa đến cuộc sống của người dân. Với đặc thù là miền biển, tôi hi vọng rằng, rồi đây người dân xã Nghi Tiến sẽ được sống một cuộc sống ấm no, hạnh phúc; quê hương có nhiều đổi thay, kinh tế phát triển”.

 

ảnh-6-nghi-tiến.jpg
Cụ Lưu Đình Niêm, sinh năm 1928 (xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) phấn khởi trong ngày hội của đất nước.

“Trước khi được cầm lá phiếu trên tay, tôi luôn ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, lựa chọn những người đại biểu mà tôi đánh giá là có đủ đức, đủ tài, có tinh thần trách nhiệm đứng ra gánh vác trọng trách, đưa quê hương, đất nước ngày càng phát triển. Do đó, để có thể đưa ra quyết định sáng suốt, trước thời điểm bầu cử nhiều ngày, tôi đã nghiên cứu tiểu sử của các ứng cử viên một cách kỹ lưỡng.

Trong đợt bầu cử này, tôi đặt kỳ vọng vào rất nhiều vấn đề, trong đó điều tôi mong mỏi nhất đó là các đại biểu (trong đó có bản thân mình - là một đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân) sẽ luôn nêu cao tinh thần học hỏi, gần gũi, gắn bó với Nhân dân để biết và lắng nghe ý kiến của Nhân dân, đại diện cho tiếng nói của Nhân dân, phản ánh chân thực nhất những vấn đề nóng của xã hội trước QH, HĐND.

Tôi hy vọng rằng, những đại biểu đắc cử lần này sẽ đem hết khả năng (tâm – tài - tầm) của mình ra giúp dân, giúp nước, thực hiện ý chí và nguyện vọng của cử tri đưa quê hương Nghi Tiến nói riêng và Đất nước của mình ngày một phát triển và văn minh hơn như lời Bác Hồ hằng mong muốn” , đồng chí Trần Chí Được, Bí thư Đoàn xã Nghi Tiến (Nghi Lộc) chia sẻ.

 

img_20210524_123213.jpg
Đồng chí Trần Chí Được, Bí thư Đoàn xã Nghi Tiến (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) bày tỏ mong muốn của thế hệ thanh niên xã Nghi Tiến.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh, đến thời điểm 21giờ ngày 23/5, toàn tỉnh đã có 2.072.567 cử tri trên 2.098.725 cử tri trong danh sách đi bầu cử, đạt tỷ lệ 98,8% (do có 01 đơn vị kéo dài thời gian đến 21 giờ mới kết thúc bỏ phiếu).

Trong đó, có 2 huyện thị có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100% là Quỳ Châu và Cửa Lò, huyện có tỷ lệ cử tri đi bầu thấp nhất là 96,5%.

 

 

Lưu Khuyên
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top