Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 10 tháng 1 năm 2020 | 21:44

Kho Xăng dầu Quân đoàn 4: Bảo đảm an toàn trong phòng chống cháy nổ

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác chính quy doanh trại và bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ tại Kho Xăng dầu, Cục Hậu cần, Quân đoàn 4.

Sáng 10/1, tại Bình Dương, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam do thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác chính quy doanh trại và bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ tại Kho Xăng dầu, Cục Hậu cần, Quân đoàn 4.
1_img_0059.JPG
Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ và đoàn công tác kiểm tra thực tế tại Kho Xăng dầu Quân đoàn 4

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã làm việc với thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Hậu cần và Cục Kỹ thuật Quân đoàn 4 để nắm tình hìnhnhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và phòng chống cháy nổ tại đơn vị. Đoàn đã kiểm tra thực tế tại về cơ sở doanh trại, công tác chính quy trong bảo đảm an toàn Kho Xăng dầu và đặt ra tình huống cháy nổ khu vực cất giữ xăng dầu để đơn vị ứng phó.

2_img_0070.JPG
Lực lượng Kho Xăng dầu Quân đoàn 4 xử lý thuần thục khi có tình huống giả định cháy tại buổi kiểm tra

Do được luyện tập thường xuyên, bài bản nên quá trình xử lý tình huống, cán bộ, chiến sĩ đã thao tác thuần thục, khoa học, lực lượng, phương tiện ứng phó kịp thời, khẩn trương dập tắt đám cháy trong thời gian ngắn, được đoàn công tác đánh giá cao. Đặc biệt, hệ thống thiết bị phương tiện và họng nước, bình chữa cháy được bố trí khoa học, lực lượng được huấn luyện chính quy giúp cho quá trình chống cháy được thuận lợi, đạt yêu cầu của Cục Cứu hộ cứu nạn đặt ra. Về xây dựng chính quy, Kho Xăng dầu của Quân đoàn 4 đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các hệ thống văn kiện như chỉ lệnh, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên. Đặc biệt là thường xuyên luyện tập thuần thục các phương án phòng, chống cháy nổ và phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng phòng cháy chữa cháy của địa phương để ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra.

3_img_0073.JPG
Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ phổ biến kinh nghiệm xử lý tình huống cháy, nổ trong buổi kiểm tra

Đơn vị cũng duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động nắm tình hình, kịp thời báo cáo cấp trên những vấn đề phát sinh, luôn sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó, khắc phục nhanh chóng các tình huống thiên tai, sự cố cháy nổ xảy ra thuần thục, sát thực tế, đạt hiệu quả cao.

Lê Cầu
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top