Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 16 tháng 4 năm 2021 | 14:22

Khởi công, khánh thành nhiều công trình trọng điểm dịp Lễ hội Hoa phượng đỏ

Cùng với việc tổ chức Lễ hội Hoa phượng Đỏ, trong tháng 5/2021, TP. Hải Phòng sẽ khởi công, khánh thành nhiều công trình trọng điểm phát triển thành phố.

Sáng nay 16/4, UBND TP. Hải Phòng tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2021. Đây là năm thứ 9 Lễ hội được tổ chức và trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của Hải Phòng.
 
Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2021 có chủ đề “Hải Phòng - Điểm đến thành công” nhân dịp kỷ niệm 66 năm Ngày giải phóng Hải Phòng được tổ chức từ ngày 11-13/5.
 
UBND TP Hải Phòng họp báo về Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2021.
UBND TP. Hải Phòng họp báo về Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2021.
Cụ thể, chương trình nghệ thuật đêm hội “Hải Phòng - Điểm đến thành công” sẽ diễn vào 20h, ngày 11/5 tại quảng trường Nhà hát thành phố và truyền hình trực tiếp trên sóng Đài truyền hình Việt Nam (VTV1) và Đài phát thanh – truyền hình Hải Phòng (THP) và bắn pháo hoa nổ tầm thấp sau khi kết thúc Chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội.
 
Bên cạnh những hoạt động chính của Lễ hội, dự kiến có 66 hoạt động kinh tế, văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu hưởng ứng lễ hội như: Triển lãm tranh cổ động tấm lớn toàn quốc; Triển lãm ảnh các địa phương trên thế giới có quan hệ kết nghĩa và hợp tác với TP. Hải Phòng; Cuộc thi Check in "Hai Phong – Thành phố tôi" yêu trên mạng xã hội; Liên hoan hát xẩm; Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hải Phòng"; Lễ hội âm nhạc điện tử EDM... đồng thời thành phố tổ chức khởi công, khánh thành một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.
 
Nhân dịp Lễ hội Hoa phượng đỏ, thành phố sẽ tiến hành khởi công, khánh thành nhiều công trình và dự án quy mô gồm: Khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường bộ ven biển đến ngã ba Bạn Bún, Đồ Sơn; Khởi công Dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 10, đoạn từ cầu Đá Bạc đến cầu Kiền; Khánh thành công trình cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà thi đấu và công trình phụ trợ trung tâm Thể dục thể thao huyện An Lão; Hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng cầu Quang Thanh; Hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng Cầu Dinh.
 
Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cho biết, đây là năm thứ 9 Hải Phòng tổ chức lễ hội Hoa phượng đỏ. Qua 8 lần tổ chức, Lễ hội đã tạo được dấu ấn trong lòng người dân Hải Phòng, tỉnh bạn và du khách nước ngoài. Chương trình đã quảng bá hình ảnh đất nước, con người Hải Phòng, thành tựu kinh tế, xã hội mà Đảng bộ và nhân dân thành phố đạt được, để thấy rằng Hải Phòng đang trên đà phát triển. Đây cũng là cơ hội để kêu gọi sự đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư tại Hải Phòng.
 
Với ý nghĩa và tầm quan trọng của Lễ hội cùng sự chuẩn bị chu đáo, TP. Hải Phòng quyết tâm tổ chức thành công lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2021, khẳng định TP. Hải Phòng điểm đến thành công của các nhà đầu tư.
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top