Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2022 | 15:29

Khởi công tu bổ, chỉnh trang Tượng đài “Bác Hồ với tuổi trẻ"

Ngày 26/6, tại công viên Nguyễn Tất Thành (TP Vinh), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV) tổ chức lễ khởi công tu bổ, chỉnh trang Tượng đài “Bác Hồ với tuổi trẻ".

Tượng đài “Bác Hồ với tuổi trẻ và tuổi trẻ với Bác Hồ” được khởi công xây dựng vào ngày 26/3/1989 tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi Nguyễn Tất Thành, tỉnh Nghệ Tĩnh (Công viên Nguyễn Tất Thành ngày nay).

Đây là công trình thanh niên toàn quốc hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1990 và là tượng đài của Bác duy nhất trong tỉnh Nghệ Tĩnh thời điểm đó.

Khuôn viên xung quanh tượng đài là nơi diễn ra nhiều hoạt động vui chơi, sinh hoạt cộng đồng của thanh, thiếu nhi và nhân dân và tổ chức nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh Nghệ An.

289982013_359328053020503_8473880789497722450_n.jpg
Trao biển tượng trưng về kinh phí hỗ trợ để tu bổ công trình Tượng đài “Bác Hồ với Tuổi trẻ”. Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An

Tượng đài có ý nghĩa lịch sử hết sức to lớn, là nơi hội tụ tình cảm thiêng liêng của thanh thiếu nhi và nhân dân cả nước dành cho Bác.

Việc tu bổ, chỉnh trang công trình Tượng đài là hoạt động cần thiết, ý nghĩa chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Theo kế hoạch, công trình tu bổ, chỉnh trang Tượng đài Bác Hồ được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Đoàn Thanh niên BIDV triển khai với tổng kinh phí là 500 triệu đồng.

 

Lưu Khuyên
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top