Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 19 tháng 5 năm 2017 | 7:44

Khởi công xây dựng khu nhà ở cho công nhân tại KCN Đồng Văn IV

Sáng 19/5, tại Khu Công nghiệp (KCN) Đồng Văn IV, Tổng Công ty Viglacera đã khởi công xây dựng khu dịch vụ, nhà ở dành cho công nhân.

Dự án Khu dịch vụ, nhà ở công nhân được xây dựng trên diện tích khoảng 16,69ha, phục vụ nhu cầu nhà ở cho gần 10.000 công nhân và các chuyên gia làm việc tại KCN Đồng Văn IV.

Dự án bao gồm nhiều hạng mục như: Nhà chung cư xã hội để bán, nhà chung cư xã hội cho thuê cao từ 6-9 tầng; khu trung tâm dịch vụ công cộng cao 5 tầng; trường mầm non, nhà văn hóa, trạm y tế, công viên cây xanh…

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương Tổng Công ty Viglacera đối với việc triển khai dự án. Trong điều kiện còn khó khăn nhưng Tổng công ty đã nỗ lực để dự án được khởi công trong thời gian sớm nhất, thể hiện trách nhiệm xã hội và hành động cụ thể hiện thực hóa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho công nhân các khu kinh tế, KCN.

Đây là dự án có vai trò, ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm của cấp ủy, chính quyền tỉnh Hà Nam trong việc chăm lo đời sống cho người lao động. Đặc biệt, dự án được xây dựng đồng bộ, hiện đại với các dịch vụ tiện ích sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân ổn định nơi ở, yên tâm lao động, từ đó có đóng góp tích cực hơn đối với quê hương, đất nước”. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông nói.

Để dự án sớm trở thành hiện thực, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tổng Công ty Viglacera đề cao trách nhiệm, tập trung nhân lực, thiết bị máy móc bảo đảm thi công công trình hoàn thành theo đúng cam kết; đồng thời yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND huyện Kim Bảng phối hợp tháo gỡ kịp thời khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất triển khai dự án, giúp nhà thầu thi công công trình bảo đảm an toàn, chất lượng, đúng tiến độ đã được phê duyệt, sớm đưa công trình vào sử dụng.

Trung Hiếu

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top