Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 21 tháng 10 năm 2016 | 7:4

Khởi động Dự án xây dựng hệ thống cung cấp điện năng lượng mặt trời tại Hội An

Tối 20/10, UBND thành phố Hội An và thành phố Wernigerode (Cộng hòa Liên bang Đức) khởi động Dự án “Xây dựng hệ thống cung cấp điện từ năng lượng mặt trời để vận hành hệ thống âm thanh và chiếu sáng tại khu phố cổ Hội An”.

Tổng mức đầu tư ước tính cho dự án là 3,5 tỉ đồng (tương đương 135.000 EUR), chính phủ Đức tài trợ 90%, TP Hội An và Wernigerode tham gia kinh phí đối ứng 10%. Dự án gồm những tấm pin năng lượng mặt trời được lắp đặt tại quảng trường Sông Hoài, dự kiến tạo ra nguồn điện tương ứng là 55kWh. Phục vụ vận hành, thắp sáng trang trí cho các hoạt động như: trình diễn nghệ thuật đường phố, trò chơi dân gian, các lớp dạy hát dân ca, hợp xướng…

Đại diện TP Wernigerode phát biểu tại buổi ra mắt

Đại diện TP Wernigerode phát biểu tại buổi ra mắt

Phát biểu tại buổi ra mắt, ông Võ Phùng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Du lịch TP Hội An, cho biết: “Trung tâm là đơn vị trực tiếp thụ hưởng dự án trên và sẽ cố gắng phối hợp với thành phố bạn xúc tiến trong thời gian sớm nhất. Ngoài việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa 2 thành phố, thành công của dự án còn góp phần hình thành và khuyến khích thói quen sử dụng nguồn năng lượng tái tạo thân thiện với môi trường trong cộng đồng địa phương”.

Thành công của dự án ngoài việc thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa TP Hội An, Wernigerode và Chính phủ Đức; còn góp phần hình thành và khuyến khích thói quen sử dụng nguồn năng lượng tái tạo (mặt trời, gió, nước…) thân thiện với môi trường trong cộng đồng địa phương. Dự án góp phần rất lớn trong những nỗ lực về hạn chế biến đổi khí hậu và phát triển du lịch theo hướng bền vững mà Hội An đang theo đuổi; phù hợp với chủ trương xây dựng Hội An trở thành thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch.

Một số hoạt động văn hóa, du lịch tại Hội An trong thời gian đến sẽ sử dụng năng lượng mặt trời

Một số hoạt động văn hóa, du lịch tại Hội An trong thời gian đến sẽ sử dụng năng lượng mặt trời

 

                                                                                     Hải Yến

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top