Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 25 tháng 8 năm 2021 | 20:51

Khởi tố người đàn ông gây ra vụ cháy, khiến 4 người tử vong ở Hải Phòng

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hải về tội giết người.

 Khởi tố vụ án hình sự gây ra cái chết 4 người trong 1 gia đình
Khởi tố vụ án hình sự gây ra cái chết 4 người trong 1 gia đình.
Tối 25/8, Công an TP. Hải Phòng thông tin, Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Hải (SN 1966, tại thôn 3 xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên), đối tượng gây ra vụ cháy khiến 4 người tử vong vào ngày 15/8/2021.
 
Trước đó, như Kinh tế nông thôn đã đưa tin, tối 15/8 tại nhà ông Nguyễn Văn Hải xảy mâu thuẫn, xô xát giữa ông Hải và con gái là N.T.H (SN 1990) do H đã xây dựng gia đình nhưng không về nhà chồng mà chuyển về sinh sống với bố mẹ đẻ.
 
Sau đó, ông Hải đã lấy xe máy đi đến Cửa hàng xăng dầu khu vực III trên mặt đường Quốc lộ 10 thuộc địa phận thôn 2, xã Kiền Bái mua khoảng 15 lít xăng mang về đổ vào trong phòng ngủ của chị H, rồi dùng bật lửa châm lửa đốt dẫn đến vụ cháy.
 
Hậu quả, vụ cháy khiến 4 người có mặt trong phòng ngủ của chị H tử vong gồm: bà N.T.T (SN 1971, vợ ông Hải); chị N.T.H (SN 1990, con gái ông  Hải); cháu V.T.T.N (SN 2017 con gái chị H) và anh V.T.Kh (chồng của chị H), tài sản trong căn phòng bị hư hỏng toàn bộ.
 
Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 23, 24/8 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Văn Hải về tội giết người để điều tra theo quy định. 
 
 
 
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top