Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 7 tháng 5 năm 2022 | 14:14

Khởi tố vụ việc vi phạm pháp luật tại Trường THPT Nguyễn Trãi

Ngày 7/5, thông tin từ Công an TP. Hải Phòng cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Trãi (xã An Hưng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng).

Trường THPT Nguyễn Trãi nơi xảy ra sự việc.
Trường THPT Nguyễn Trãi, nơi xảy ra sự việc.
Theo đó, trong quá trình điều tra, xác minh về những sai phạm xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Trãi, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hải Phòng xác định từ tháng 8/2020 đến tháng 8/2021, tại Trường THPT Nguyễn Trãi (xã An Hưng, huyện An Dương, Hải Phòng), xảy ra việc lập khống Hồ sơ thanh toán các hạng mục công trình để rút tiền ngân sách nhà nước, trái với quy định về quản lý tài chính, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.
 
Trường THPT Nguyễn Trãi đã để xảy ra vi phạm trong việc thanh toán các hạng mục công trình gồm: Hạng mục lắp rèm cửa cho các phòng học, làm công trình chống nóng khu nhà 3 tầng, sửa chữa khu tượng đài Nguyễn Trãi trong khuôn viên trường học.
 
Giai đoạn này, bà Nguyễn Thị Phương Hoa là Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi. Cuối năm 2021, bà Nguyễn Thị Phương Hoa được Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hải Phòng luân chuyển sang làm Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung (huyện Thuỷ Nguyên).
 
Ngoài việc khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để điều tra những cá nhân có liên quan trong vụ án, sơ bộ ban đầu, cơ quan chức năng còn xác định một số cá nhân có dấu hiệu làm giả hồ sơ, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
 
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
 
 
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top