Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 17 tháng 2 năm 2019 | 0:3

Khống chế đám cháy lớn ven đèo Prenn

Một vụ cháy thảm thực bì đã xảy ra tại khu vực đèo Prenn (phường 3, Đà Lạt, Lâm Đồng). Tuyến đường đèo Prenn bị phong tỏa để tránh tai nạn đáng tiếc và thuận lợi hơn cho công tác chữa cháy.

Chưa xác định rõ nguyên nhân gây cháy

Ngày 17/2, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy lớn ven đèo Prenn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 16/2, vụ cháy thực bì (lớp cỏ bụi nằm dưới cây thông) tại khu vực nói trên đã khiến lửa bốc cao và cháy lan khu vực lớn. Đặc biệt, đám cháy nằm gần đường đèo Prenn nên gây ảnh hưởng đến tuyến giao thông ra vào thành phố du lịch Đà Lạt. 

Một kiểm lâm viên thành phố Đà Lạt cho biết, nguyên nhân của vụ cháy hiện chưa xác định vì từ trước Tết Nguyên đán, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng đã cấm đốt thực bì. Tỉnh Lâm Đồng đã huy động hàng trăm người gồm lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, dân phòng, kiểm lâm… tham gia dập lửa. 

chay rung tren deo prenn o da lat hinh 1
Hiện trường đám cháy rừng trên đèo Prenn.


Do địa hình xuống nơi có khói lửa hiểm trở nên các lực lượng tham gia cứu hỏa rất khó khăn trong công tác dập lửa.

Tuyến đường đèo Prenn  bị phong tỏa để tránh tai nạn đáng tiếc và thuận lợi hơn cho công tác chữa cháy. Vì vậy toàn bộ phương tiện giao thông phải đi qua đèo Mimosa - Quốc lộ 27C. 

Đến khoảng 20 giờ 45 ngày 16/2, vụ cháy cơ bản được khống chế, các phương tiện đã lưu thông bình thường trở lại.

 

Xe bồn chở 16 tấn gas bốc cháy, người đi đường hoảng sợ bỏ chạy

Vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 15/2 tại khu vực cổng chào thuộc xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Vào thời điểm đó, tài xế Trần Đức Khoa (sinh năm 1976, ngụ quận 12, TPHCM) điều khiển xe bồn mang biển số 51C- 25526 kéo theo rơ-mooc BS 51R - 045.37 chở gas từ Vũng Tàu về Tây Ninh. Khi xe chạy đến khu vực cổng chào thuộc xã An Tịnh thì bị nổ vỏ, tài xế có dấu hiệu bị lạc tay lái, xe tông vào dải phân cách rồi phát cháy khiến người đi đường hoảng loạn tháo chạy, tài xế cũng vội vàng rời khỏi xe.

img-7513-1550272283889.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Dantri.vn

 

Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh cùng Công an huyện Trảng Bàng đã điều phương tiện và lực lượng đến ngay hiện trường tiến hành dập lửa, điều tiết giao thông tránh xảy ra ùn tắc làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Ghi nhận ban đầu thì đầu xe bị cháy hoàn toàn, riêng bồn chứa gas khoảng 16 tấn bị cháy ám đen vỏ ngoài nhưng không bị rò rỉ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

 

Khẩn trương điều tra vụ cháy tại quận Long Biên

Vừa mới đây, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đang khẩn trương điều tra vụ cháy xảy ra vào rạng sáng 5-2, tại phường Phúc Lợi, khiến một người tử vong. Vào thời điểm trên, hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà của gia đình ông Dương Đăng Vụ (SN 1950), trú tại phường Phúc Lợi.

Ngay sau khi phát hiện cháy, những người trong nhà đã thoát nạn. Nhận được thông tin, lực lượng CAP Phúc Lợi và Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận Long Biên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để làm nhiệm vụ.

lb2.jpg
Vụ cháy đã thiêu rụi nhiều tài sản. Ảnh anninhthudo.vn

 

Trong lúc lực lượng cứu hỏa cùng người dân khẩn trương hướng dẫn thoát nạn, chữa cháy, gia đình phát hiện còn chị Dương Thị Bích (SN 1981) bị kẹt lại trong đám cháy chưa ra được.

Trước tình huống nguy kịch này, lực lượng cứu hỏa đã nỗ lực tìm kiếm cứu nạn song ngọn lửa bao trùm gây khó khăn cho những người thực thi nhiệm vụ. Khi lực lượng chức năng tìm được nạn nhân, thì người phụ nữ này đã tử vong do ngạt khói.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, đại diện UBND quận Long Biên,Công an quận Long Biên và chính quyền phường Phúc Lợi đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ cháy và thăm hỏi, chia buồn, động viên, hỗ trợ gia đình gặp nạn.

Hiện tại, Công an quận Long Biên đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

 

 

 

PV (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top