Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 24 tháng 6 năm 2022 | 21:53

Khu kinh tế, khu công nghiệp Phú Yên phải là động lực phát triển toàn diện

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương khẳng định như vậy tại buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên (BQL) về việc thực hiện nhiệm vụ của BQL, tình hình khu kinh tế và hoạt động của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp thời gian qua...

123.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương phát biểu.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên cho rằng, việc phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp là động lực cho phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh. Vì vậy, các đơn vị liên quan cần khắc phục nhanh những khó khăn, vướng mắc; xây dựng lộ trình để phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp theo quy hoạch chung của tỉnh. Muốn làm được điều này, các sở ngành liên quan cần thẳng thắn đánh giá đúng thực trạng của các khu công nghiệp, khu kinh tế trong những năm vừa qua.
 
Theo báo cáo BQL, đến nay, Khu kinh tế Nam Phú Yên và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 117 dự án, trong đó 17 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với diện tích đất đăng ký 449,78ha, vốn đầu tư 10.589 tỉ đồng và 35,78 triệu USD. Hiện có 80/117 dự án đầu tư đang hoạt động sản xuất, kinh doanh tập trung vào những ngành nghề chính như chế biến thủy sản, chế biến hạt điều xuất khẩu, chế biến gỗ xuất khẩu, may mặc, lắp ráp linh kiện điện tử và một số ngành nghề khác. Đa số các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, chưa có doanh nghiệp lớn làm đầu tàu dẫn dắt; đóng góp của các doanh nghiệp trong khu kinh tế và các khu công nghiệp vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh còn thấp.
 
Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan  thảo luận các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án; công tác quy hoạch, thu hút, quản lý các dự án đầu tư…
 
Kết luận tại buổi làm việc, ông Phạm Đại Dương nhận định đến thời điểm này, Khu kinh tế Nam Phú Yên vẫn phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Do đó, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên đề nghị BQL, các đơn vị liên quan tập trung giải quyết những vấn đề tồn tại, khó khăn; lưu ý về việc điều chỉnh giữa quy hoạch chung của tỉnh và quy hoạch khu kinh tế, quy hoạch vùng; quản lý công tác giải phóng mặt bằng, trật tự xây dựng, đầu tư công. Đồng thời đề nghị BQL xây dựng lộ trình, kế hoạch cụ thể cho việc phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế và có chiến lược đối với một số ngành quan trọng để thu hút đầu tư…
 
 
Quốc Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top