Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 4 tháng 8 năm 2019 | 20:38

Kiểm tra dấu hiệu vi phạm đất đai ở Phan Thiết

Liên quan đến các sai phạm đất đai tại TP. Phan Thiết, ngày 3-8, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận quyết định tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với hàng loạt đảng viên.

Tùy tiện lập quy hoạch

Trước đó, theo kết luận thanh tra của UBND tỉnh Bình Thuận nêu rõ hàng loạt sai phạm tại UBND TP. Phan Thiết như có biểu hiện tùy tiện trong việc lập, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất hàng năm của các xã Tiến Lợi, Phong Nẫm, Thiện Nghiệp.

Việc làm trên không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất TP. Phan Thiết giai đoạn 2011-2020 đã được tỉnh này phê duyệt, dẫn đến sai phạm có hệ thống như cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn có diện tích lớn (khoảng 1.000 mtrở lên) nhưng không thực hiện việc thẩm định điều kiện, nhu cầu.

Các hộ gia đình, cá nhân trên khi hoàn thành chuyển đổi mục đích sử đụng đất liền thực hiện thủ tục hợp thửa, tách thửa, san lấp mặt bằng, đầu tư cơ sở hạ tầng và phân lô bán nền đất ở nông thôn không đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng, chưa có quy hoạch chi tiết,…

 

p201905230910331-15585861541891054882531.jpg
Tình trạng phân lô bán nền, chuyển nhượng mục đích sử đất, hình thành điểm dân cư từ diện tích đất nông nghiệp diễn ra rầm rộ tại địa bàn TP. Phan Thiết - Ảnh: MAI THỨC

 

Trong giai đoạn từ đầu năm 2016 đến tháng 9-2018, UBND TP. Phan Thiết đã có quyết định cho 139 thửa đất với tổng diện tích 176.815,8 mchuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, lâu năm sang đất ở nông thôn không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

Đáng chú ý, kết luận chỉ ra địa phương đã cố ý, tùy tiện làm trái quy định nhà nước trong việc xác định khu vực, vị trí thửa đất, mục đích sử dụng đất trước khi chuyển đổi không đúng thực tế, không đúng quy định, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Sai phạm có hệ thống

Ngoài các đơn vị trực thuộc UBND TP. Phan Thiết, kết luận chỉ rõ các sai phạm của Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh Bình Thuận trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai trên địa bàn.

Cụ thể, khi cho tách thửa đất ở nông thôn, Sở Tài nguyên - môi trường không kiểm tra việc UBND TP Phan Thiết cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn trái quy định.

Lợi dụng việc cơ quan có thẩm quyền cho tách thửa đất ở trên diện tích được chuyển đổi trái quy định, các hộ gia đình, cá nhân đã thực hiện phân lô bán nền, chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở nông thôn và nộp tiền sử dụng thấp hơn so với quy định, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Kết luận thanh tra nêu việc UBND TP Phan Thiết cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn trái quy định đã làm phá vỡ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và quy hoạch xây dựng nông thôn mới ở các xã Tiến Lợi, Phong Nẫm, Thiện Nghiệp. 

"Việc làm trái quy định pháp luật nêu trên là sai phạm có hệ thống của các cơ quan có liên quan trong việc tham mưu cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xác định vị trí thửa đất, phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, tính nộp tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa đất nông thôn" - kết luận Thanh tra tỉnh nêu.

Kiểm trả 11 đảng viên có dấu hiệu sai phạm

Theo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Bình Thuận, các đảng viên đang bị kiểm tra là các lãnh đạo Sở Tài nguyên - môi trường Bình Thuận, UBND TP Phan Thiết, Phòng Tài nguyên - môi trường TP Phan Thiết, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Phan Thiết.

UBKT Thành ủy Phan Thiết cũng đã ban hành quyết định kiểm tra 11 đảng viên liên quan thuộc Chi cục Thuế TP Phan Thiết, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Phan Thiết, UBND các xã Thiện Nghiệp, Tiến Lợi và Phong Nẫm.

Đối với các đảng viên có liên quan thuộc Sở Tài nguyên - môi trường và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận, hiện UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đang rà soát xác định nội dung để tiến hành kiểm tra theo quy định.

Cũng liên quan đến các sai phạm đất đai tại TP Phan Thiết, trước đó ngày 23-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố vụ án vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng đất đai theo khoản 3, điều 229 Bộ luật hình sự.

 

 

 

PV (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top