Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 21 tháng 7 năm 2021 | 11:29

Kon Tum xuất hiện 2 trường hợp đầu tiên dương tính với SARS-CoV-2

Kon Tum vừa ghi nhận hai trường hợp đầu tiên dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, đến nay, tất cả các tỉnh Tây Nguyên đều đã có ca mắc Covid-19.

Sáng 21/7, Sở Y Tế Kon Tum cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận 2 ca dương tính với SAR-CoV-2. Hiện, UBND tỉnh này đã có văn bản khẩn chỉ đạo việc cách li, truy vết với hai ca bệnh này.
 
Theo đó, trường hợp thứ nhất là M.V.T (SN 1988, ngụ tỉnh Thanh Hóa). Ngày 19/7, T di chuyển từ thị trấn K’Bang, huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai lên tỉnh Kon Tum. Tại chốt 3, xã Hiếu, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, T được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
 
101726-1.jpg
 
Trường hợp thứ hai là V.T.D (SN 1993, ngụ tỉnh Nghệ An). Ngày 18-19/7, D di chuyển từ huyện K’Bang lên tỉnh Kon Tum. Tại chốt 1 - trạm Sao Mai thuộc xã Hòa Bình, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum, D được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
 
Hai ca bệnh nói trên thuộc chùm ca bệnh tỉnh Khánh Hòa, có liên quan đến điểm dịch tễ tại nhà nghỉ Thu Hồng (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Hiện, ngành chức năng tỉnh Gia Lai đang khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.
 
Tỉnh Kon Tum cũng đang gấp rút chỉ đạo, thực hiện các biện pháp khoanh vùng, truy vết, khử khuẩn những nơi có bệnh nhân đã tiếp xúc nhằm tránh sự lây lan của dịch bệnh ra cộng đồng.
 
 
Quốc Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top