Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 1 tháng 3 năm 2018 | 9:34

Kon Tum:Xe khách lao xuống đèo Lò Xo, 1 người chết, 19 người bị thương

Sự việc xảy ra vào khoảng 2h30 sáng nay (1/3), tại km 1419 + 500 thuộc khu vực đèo Lò Xo (quốc lộ 14, đoạn qua xã Đắk Man, huyện Đắk Glei, Kon Tum), khiến 1 người tử vong và 19 người bị thương.

Sự việc xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 sáng nay (1/3), tại km 1419 + 500 thuộc khu vực đèo Lò Xo (quốc lộ 14, đoạn qua xã Đắk Man, huyện Đắk Glei, Kon Tum), xe khách mang BS: 90B-005.32 của nhà xe Hương Giang (Hưng Yên) chạy từ Hưng Yên vào Gia Lai bị lao xuống vực sâu khoảng 100 mét, khiến 1 người tử vong và 19 người bị thương.

 

Xe khách giuowngf nawme lao xuống vực sâu khoảng 100 mét
Xe khách giường nằm lao xuống vực sâu khoảng 100 mét

Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Kon Tum, vào thời điểm trên, tài xế Vũ Văn Huy điều khiển xe khách giường nằm BKS 90B-005.32, trên xe có tổng cộng 20 người, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14) theo hướng Quảng Nam đi Kon Tum, khi đến Km 1419+500 (đèo Lò Xo, thuộc xã Đăk Man, huyện Đăk Glei, Kon Tum) thì bất ngờ mất lái, lao xuống vực sâu khoảng 100 mét.

 

img_20180301_071352.jpg
 Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng này

 

Hậu quả, tài xế xe Vũ Văn Huy (34 tuổi, xã Yên Bắc, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam), chết tại chỗ(văng ra khỏi xe), 19 người bị thương (9 người nặng, 10 người nhẹ) đã được đưa về Trung tâm Y tế Đăk GLei cấp cứu.

Sau khi xảy ra vụ việc, Phó chủ tịch tỉnh Kon Tum trực tiếp tới hiện trường, chỉ đạo và đã huy động người dân cùng xuống cứu hộ, cứu nạn. Đến 4 giờ sáng cùng ngày, công tác cứu hộ mới hoàn thành.

 

img_20180301_071322.jpg
Lực lượng chức năng cùng người dân cứu người bị nạn
Lực lượng chức năng cùng người dân cứu người bị nạn

Phó Thủ tướng, Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia Trương Hoà Bình, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã gửi lời chia buồn, hỏi thăm gia đình nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Chuyên trách UB ATGT Quốc gia trực tiếp vào hiện trường để thăm hỏi các nạn nhân và phối hợp với lãnh đạo UBND chỉ đạo tiếp tục xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Bước đầu, Ban An toàn giao thông tỉnh Kon Tum hỗ trợ người chết 2 triệu đồng, người bị thương 1 triệu đồng. 

Ông Đào Duy Khánh, Giám đốc Sở Y tế Kon Tum cho biết, sau khi nhận được tin báo vụ tai nạn, đơn vị đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Đắk Glei huy động toàn bộ lực lượng để sơ cứu nạn nhân ban đầu.

 

Ngành y tế cũng điều động 9 xe cấp cứu đến hiện trường
Ngành y tế cũng điều động 9 xe cấp cứu đến hiện trường

Ngành y tế cũng điều động 9 xe cấp cứu, bao gồm 2 xe Trung tâm Y tế huyện Đắk Glei và 7 chiếc của các đơn vị y tế đóng trên trục đường Hồ Chí Minh cùng đội ngũ y bác sĩ để tham gia cứu chữa.

Hiện, cơ quan công an vẫn đang xác định nguyên nhân.

 

 

 

Quốc Hùng - Anh Ngọc
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top