Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 4 tháng 7 năm 2022 | 17:48

Kỵ binh Cảnh sát Cơ động diễu hành trên đường phố Huế

Sáng ngày 4/7, vòng chung kết Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an nhân dân (CAND) năm 2022 - Khu vực phía Nam khai mạc tại quảng trường Ngọ Môn trước mặt Ngọ Môn - Đại nội Huế.

Sau lễ khai mạc và biểu diễn, hội thi bước vào phần thi bắn súng từ chiều ngày 4 đến sáng 6/7 tại Trường bắn Trung đoàn 6 (Thừa Thiên – Huế). Thi võ thuật vào chiều ngày 4 và sáng 5/7 tại Trung tâm thể thao tỉnh (số 1 Hà Huy Tập, TP. Huế).

 

Khai mạc Vòng chung kết Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an nhân dân khu vực phía nam, năm 2022.
Khai mạc Vòng chung kết Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an nhân dân khu vực phía nam, năm 2022.

 

Cùng với đó, cảnh sát biểu diễn võ thuật, kỹ thuật chiến đấu đánh bắt tội phạm. Một số phần biểu diễn độc đáo như: màn biểu diễn khí công đi trên thủy tinh, dùng thanh giáo ấn vào cổ để đẩy xe ô tô, thả dao cắm vào bụng, dùng mắt đẩy cong thanh sắt… được cổ vũ nhiệt liệt. Ở phần bắn đạn súng tại quảng trường Ngọ Môn, gần 50 cảnh sát cơ động biểu diễn chiến thuật lăn, lê, nổ súng tấn công tội phạm...

 

 

Hội thi có hơn 2.100 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng biểu diễn thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an…
Hội thi có hơn 2.100 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng biểu diễn thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an…

 

Hội thi có hơn 2.100 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng biểu diễn thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an…

 

Xe mô tô của Bộ Tư lệnh cảnh vệ.
Xe mô tô của Bộ Tư lệnh cảnh vệ.

 

Và 16 đoàn đạt giải Nhất, Nhì, Ba tại các vòng loại gồm Trường ĐH Cảnh sát nhân dân, Công an TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Công an các tỉnh Lâm Đồng, Tiền Giang, Gia Lai, Trà Vinh, Phú Yên, Quảng Nam, Bà Rịa – Vũng Tàu, Kiên Giang, Quảng Bình, Bình Dương, Đồng Nai, Đắk Lắk và Công an tỉnh Thừa Thiên– Huế.

 

 

Đội kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.
Đội kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

 

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, hội thi nhằm biểu dương lực lượng, đẩy mạnh phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”, thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân.

 

Hội thi nhằm biểu dương lực lượng, đẩy mạnh phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”.
Hội thi nhằm biểu dương lực lượng, đẩy mạnh phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”.

 

Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương giao lưu, học hỏi kinh nghiệm.

 

 

T. Thành
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top