Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 24 tháng 3 năm 2016 | 11:26

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính quân đội

Sáng nay (24-3), Phòng Tài chính Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính quân đội (25/3/1946 - 25/3/2016).

Quang cảnh buổi lễ

Đến dự có Thiếu tướng Võ Trọng Hệ, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 4; Thiếu tướng Hoàng Văn Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn; Đại tá Lưu Sĩ Quý, Phó cục trưởng Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng; cùng thủ trưởng các cơ quan và đơn vị thuộc Quân đoàn 4, các đồng chí cựu chiến binh ngành Tài chính quân đoàn; đại diện ngành Tài chính của các đơn vị đóng trên địa bàn các tỉnh miền Đông Nam Bộ…

Đại tá Trần Hữu Tân, Trưởng phòng Tài chính ôn lại truyền thống của ngành

Ôn lại truyền thống của ngành Tài chính quân đội, Đại tá Trần Hữu Tân, Trưởng phòng Tài chính, cho biết, ngày 22-12-1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập, Bác Hồ trực tiếp giao cho đồng chí Võ Nguyên Giáp 500 đồng bạc Đông Dương, đó là ngân quỹ đầu tiên của quân đội ta. Đồng chí Lộc Văn Lùng được giao làm nhiệm vụ quản lý của đội. Đây là người cán bộ tài chính đầu tiên của quân đội ta. Ngày 25-3-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 34/SL thành lập Ty Quản lý (tiền thân của Cục Tài chính Bộ Quốc phòng hiện nay) do đồng chí Nguyễn Tấn làm Trưởng ty, có chức năng nhiệm vụ tham mưu cho Bộ Quốc phòng trong chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý và tổ chức thực hiện công tác tài chính trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày 11-7-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 121/SL quy định tổ chức biên chế của Tổng cục cung cấp với nhiệm vụ quản lý trang bị, cấp dưỡng quân đội và sản xuất quốc phòng do đồng chí Nguyễn Thanh Bình làm Cục trưởng, đồng chí Nguyễn Tấn làm Phó cục trưởng phụ trách công tác tài chính. Ngày 12-7-1955, Bộ Quốc phòng quyết định tách cơ quan Tài chính ra khỏi Cục Quân nhu để thành lập Cục Tài vụ trực thuộc Tổng cục Hậu cần. Ngày 4-10-1989, Bộ Quốc phòng ra quyết định số 258/QĐ-QP đổi tên Cục Tài vụ (Bộ Quốc phòng) thành Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) và đổi tên phòng, ban tài vụ các đom vị thành phòng ban tài chính trực thuộc thủ trưởng các đơn vị cho phù hợp với chức năng của ngành Tài chính.

Từ đó đến nay qua 70 năm xây dựng, phấn đấu, trưởng thành, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương - Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Đảng ủy, chỉ huy các cấp, đồng hành cùng toàn quân, cùng cả nước trong từng giai đoạn lịch sử, cán bộ, nhân viên ngành Tài chính quân đội qua các thời kỳ đã khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kỷ niệm ngày truyền thống là dịp để ôn lại quá khứ hào hùng, vinh quang của ngành và là dịp để tuyên truyền, giáo dục cho mọi cán bộ, nhân viên ngành Tài chính quân đội hiểu sâu sắc lịch sử, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào được sống, học tập, công tác trong một ngành có bề dày truyền thống; đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. “Chúng ta tự hào với những thành tích và truyền thống tốt đẹp của ngành Tài chính quân đội; tự hào về những gì mà thế hệ đàn anh đi trước của ngành đã cống hién cho quân đội, cho đất nước, tự hào vì thế hệ trẻ hôm nay đã kế thừa, phát huy xứng đáng truyền thống cao đẹp đó…”, đại tá Tân chia sẻ.

Thiếu tướng Võ Trọng Hệ, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 4, phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Phát biểu chỉ đạo tại biểu lễ, Thiếu tướng Võ Trọng Hệ, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 4, nhấn mạnh, trải qua 70 năm xây dựng, phục vụ, chiến đấu trưởng thành, lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ ngành Tài chính trong quân đội; trong đó có ngành Tài chính Quân đoàn đã nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, thiếu thốn. Biết bao đồng chí đã chiến đấu, hy sinh quên mình xây đắp nên truyền thống “Trung thành, tận tụy, đoàn kết, chủ động, sáng tạo” bảo đảm phục vụ tài chính cho quân đội trên khắp các chiến trường góp phần lập nên những chiến công. Đã đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, đánh thắng 2 cuộc chiến tranh biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, hoàn thành nghĩa vụ quốc tế giúp đất nước bạn Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Ngày nay, ngành Tài chính quân đội luôn phát huy tốt truyền thống và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; góp phần xây dựng quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Những năm qua, trước yêu cầu đòi hỏi xây dựng doanh trại chính quy, khang trang, sạch đẹp theo mô hình thống nhất doanh trại toàn quân. Trong điều kiện kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, tài chính Quân đoàn còn hạn hẹp, song ngành Tài chính Quân đoàn đã chủ động tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương biện pháp giúp Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân đoàn huy động được nhiều nguồn ngân sách hoàn thành tốt các hạng mục xây dựng cơ bản, quyết toán thu chi các công trình hàng trăm tỷ đồng, đáp ứng tốt cho mọi nhiệm vụ cùa Quân đoàn mà vẫn bảo đảm đúng nguyên tắc tài chính. Quân đoàn có sự trưởng thành như ngày hôm nay là có sự đóng góp không nhỏ của ngành Tài chính Quân đoàn nói chung và các đồng chí cán bộ tài chính có mặt hôm nay nói riêng.

Các đại biểu đến dự

“Kỷ niệm 70 năm ngành Tài chính quân đội là dịp để mỗi cán bộ ngành Tài chính vinh dự, tự hào ôn lại truyền thống vẻ vang của mình trong suốt 70 năm qua, trong đó phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, chủ động hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong tình hình mới, trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, ngành Tài chính Quân đoàn phải luôn bám sát nhiệm vụ chinh trị, nắm chắc đặc điểm tình hình; nhất là những khó khăn, vướng mắc để tham mưu, kịp thời giúp Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân đoàn lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phân bổ quản lý ngân sách tài chính thiết thực, hiệu quả bảo đảm tính minh bạch cho nhiệm vụ chính trị của Quân đoàn”, Thiếu tướng Võ Trọng Hệ nhấn mạnh.

Bộ Quốc phòng tặng kỷ niệm chương cho những cán bộ đã có những cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Tài chính Quân đoàn.

Dịp này, Bộ Quốc phòng tặng kỷ niệm chương cho những cán bộ đã có những cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Tài chính Quân đoàn.

Một số tiết mục văn nghệ tại buổi lễ

Minh Tuấn - Hoài Trung - Ngô Huy

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top