Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 15 tháng 4 năm 2016 | 6:8

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành y quân đội

Ngày 15-4, Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành y quân đội và cũng là Ngày truyền thống ngành y Quân khu 7 (16/4/1946-16/4/2016).

Thiếu tướng Ngô Ngọc Bình, Phó Tư lệnh Quân khu 7; GS.TS. Nguyễn Thị Trung Chiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế tham dự lễ kỷ niệm

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống ngành y quân đội nói chung, ngành y Quân khu 7 nói riêng. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, sự hỗ trợ, phối hợp có hiệu quả của y tế các địa phương và được nhân dân thương yêu đùm bọc, ngành y Quân khu 7 đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm quân y thường xuyên, trong sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, phòng chống dịch bệnh.

Các đại biểu đến dự buổi lễ

Các y, bác sĩ ngành y Quân khu cũng đã khám, tư vấn sức khỏe cho cán bộ cao cấp, triển khai các đề án quân dân y kết hợp và phát triền Bệnh viện Quân y 7A, 7B, Bệnh viện Quân dân miền Đông đến năm 2020; tổ chức lực lượng khung bệnh viện dã chiến cấp 2 tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc; có nhiều thành tích trong công tác tuyển quân và bảo đảm quân y cho các nhiệm vụ đột xuất khác.

Đại tá Phùng Xuân Hải, Trưởng phòng Quân y Quân khu 7, đọc diễn văn 70 năm Ngày truyền thống Ngành Quân y

Các bệnh viện, bệnh xá không ngừng tiến bộ trong chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân; thực hiện tốt nhiệm vụ tăng cường cho các đơn vị hải quân bảo vệ chủ quyền biển đảo; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị đẩy manh hoạt động khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào nghèo trên địa bàn quân khu và giúp nước bạn Campuchia.

Đại tá Lê Hồng Dũng, Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 7 phát biểu

Thời gian tới, ngành y Quân khu 7 tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng” của lực lượng vũ trang quân khu, không ngừng phấn đấu “Vững vàng y lý, rèn luyện y thuật, sáng ngời y đức”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Minh Tuấn

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top