Đảng bộ xã Phú Phong (Hương Khê - Hà Tĩnh) vừa tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm cuộc đấu tranh cách mạng Rôộc Cồn (20/4/1931- 20/4/2021).
Tại buổi lễ, Đảng bộ và nhân dân Phú phong tự hào, ôn lại sự kiện lịch sử 90 năm cuộc đấu tranh cách mạng Rôộc Cồn của quê hương. Ngày 20/4/1931, Huyện ủy Hương Khê chỉ thị chi bộ Đảng Phú Phong tổ chức cuộc mít tinh quần chúng để công bố việc chia ruộng đất công và vận động quyên góp ủng hộ đồng bào Tổng Trại La (xã Hương Minh, Hương Thọ huyện Vũ Quang ngày nay) bị địch đốt phá nhà cửa, giết trâu bò, cướp bóc tài sản của nhân dân. Lúc đó, Chi bộ họp tại Đền Cây Chay, do có việt gian cấp báo, tên Đồn trưởng Pháp tại Chu Lễ đã dẫn 12 lính về Phú Phong đàn áp, bắt đồng chí bí thư chi bộ Nguyễn Văn Chử và một số đồng chí đảng viên.
Sau hai giờ đồng hồ nhận tin báo, Huyện ủy Hương Khê đã kịp thời cử cán bộ và huy động trên 1.500 nông dân các xã đến bao vây quân lính để giải thoát cho các đồng chí của mình. Cuộc xung đột diễn ra quyết liệt. Hoảng sợ trước sự tấn công của cán bộ và nhân dân Hương Khê; trong khi quân địch rút chạy đã hoảng hốt bắn vào đoàn biểu tình của các xã Phú Phong, Xuân Lũng, Gia Phổ làm 11 người chết và 6 người bị thương. Cuộc biểu tình vào ngày 20/4/1931 là đỉnh điểm của cao trao đấu tranh chống lại sự áp bức của thực dân, phong kiến lúc bấy giờ.
Ghi nhận sự kiện lịch sử và tinh thần đấu tranh cách mạng của nhân dân Hương Khê, ngày 09/11/1994, Rôộc Cồn và Đền Cây Chay được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) công nhận và xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia.
Tự hào với truyền thống vẻ vang trên quê hương cách mạng Roộc Cồn, nơi diễn ra cuộc biểu tình lịch sử của nhân dân Hương Khê, với nhiều tấm gương nghĩa liệt ngã xuống trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh; những năm qua, Đảng bộ xã Phú Phong đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015, đến nay có 4/6 thôn đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu, 50 vườn mẫu.
Tại buổi lễ, đồng chí Lê Ngọc Huấn, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đại diện Đảng viên, nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ phát biểu, đều khẳng định: “Cuộc đấu tranh cách mạng Rôộc Cồn (20/4/1931) là minh chứng hùng hồn của lòng dũng cảm ngoan cường và tinh thần đoàn kết của cán bộ, đảng viên, nhân dân Hương Khê trong cuộc đấu tranh chống thực dân Phong kiến và tay sai. Ngày nay, Đảng bộ nhân dân Hương Khê nói chung và Phú Phong nói riêng đang ra sức thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc, vươn lên trong thời kỳ đổi mới; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, xứng đáng với truyền thống lịch sử của quê hương cách mạng Rôộc Cồn những năm 1930-1931”
Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.