Ngày 8-8, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ cất giữ 6 khúc gỗ thông đỏ trái phép (đường kính từ 25 - 29cm, dài từ 81 - 91cm) tại gia đình ông Nguyễn Văn Nhẫn (Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh, huyện Đức Trọng).
Ông Phạm S, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cơ quan chức năng phải hoàn tất hồ sơ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả trước ngày 15/8.
Ngoài số gỗ cất giấu trong nhà ông Nhẫn, Sở NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng cũng đã giao cho Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo Hạt kiểm lâm, các phòng ban chuyên môn, Công an huyện Đức Trọng… điều tra làm rõ số gỗ xung quanh ngôi nhà của ông Trưởng ban Quản lý rừng này.
Lực lượng chức năng lập biên bản số gỗ thông đỏ quý hiếm tại nhà Trưởng BQL rừng phòng hộ Đại Ninh
Gỗ thông đỏ, loài cây nguy cấp, quý hiếm có tên trong sách đỏ, thuộc nhóm 1A đang được bảo vệ nghiệm ngặt vì có nguy cơ tuyệt chủng.
* Trong thời gian chung sống với vợ là chị Nguyễn Thị Khuyên (SN 1976), Giang Văn Mạnh (SN 1975, trú xã Cư Ni, huyện Ea Kar, Đắk Lắk) đã hai lần đi khám và điều trị tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Đắk Lắk. Chiều 18/11/2016, Mạnh nghĩ vợ sắp bỏ về nhà bố đẻ nên xuống bếp nói chị Khuyên phải chăm con, chị Khuyên không đáp lại. Tức giận, Mạnh vớ cây búa dưới gầm tủ đánh nhiều nhát vào đầu, khiến chị Khuyên gục ngay tại chỗ và tử vong sau đó.
Ngày 8-8, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, tuyên án 19 năm tù giam đối với bị cáo Giang Văn Mạnh về tội danh “Giết người”.
* Đứng trước tình hình cửa biển Đà Diễn bồi lấp trở lại, Ban lạch và Nghiệp đoàn nghề cá phường Phú Đông kính gửi đơn kiến nghị lên Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, UBND TP.Tuy Hòa và UBND Phú Đông đề nghị nạo vét khu vực cửa biển Đà Diễn vào cảng Đông Tác.
Trong đơn kiến nghị nêu rõ: Để thông luồng lạch và cảng Đông Tác nhằm tạo điều kiện cho tàu thuyền đi đánh bắt tiêu thụ hải sản, ổn định thu nhập cho ngư dân thì Ban lạch và Nghiệp đoàn nghề cá phường Phú Đông đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên quý cấp đề nghị nạo vét luồng lạch, nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết. Chính vì vậy, kiến nghị cơ quan chức năng chỉ đạo nạo tiếp tục nạo vét khẩn cấp cửa biển Đà Diễn.
Anh Thi / tổng hợp
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.