Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 23 tháng 2 năm 2022 | 15:30

Làm rõ hành vi hành hung nữ sinh Trường THCS Nguyễn Hồng Ánh

Cơ quan Công an Đà Nẵng đang vào cuộc điều tra làm rõ hành vi hành hung nữ sinh Trường THCS Nguyễn Hồng Ánh sau giờ học.

img-bgt-2021-anh-2-1645588069-width1280height720.jpg
Hình ảnh được cắt từ clip. 

 

Bước đầu, công an xác định nguyên nhân xảy ra vụ việc là 2 nữ sinh Trường THCS Nguyễn Hồng Ánh (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) có mâu thuẫn.
 
Hai ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện clip quay lại cảnh học sinh đánh nhau sau khi tan học. Nơi xảy ra vụ việc là cổng phụ Trường THPT Phan Thành Tài.
 
 
Nội dung clip thể hiện 2 nữ sinh giằng co nhau. Sau đó, một cô gái vật nữ sinh nằm giữa đường, ngồi lên bụng, nắm tóc, cầm mũ bảo hiểm liên tục đánh vào đầu và dập mạnh đầu nạn nhân xuống đường.
 
Cùng lúc đó, có 2 nữ sinh đứng phía ngoài xông vào dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu và đá vào người nữ sinh đang bị hành hung. Trong clip có nhiều tiếng la hét, sau đó có người dân vào can ngăn, giải tán đám đông.
 
Bà Nguyễn Thị Sương, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Hồng Ánh (xã Hòa Châu), xác nhận vụ việc trên liên quan học sinh của trường, xảy ra trưa 21/2.
 
Ngay sau khi nhận được tin, giáo viên nhà trường đã có mặt hiện trường, đưa các nữ sinh về chăm sóc sức khỏe, ổn định tâm lý. Trường THCS Nguyễn Hồng Ánh cũng đã báo cáo với lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện Hòa Vang.
 
Ông Nguyễn Bình, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Châu cho biết: Sau khi nhận được thông tin vụ việc, lãnh đạo UBND, Đảng ủy xã Hòa Châu có họp và chỉ đạo chính quyền địa phương đề nghị cơ quan công an điều tra làm rõ, qua đó có biện pháp phối hợp với nhà trường tăng cường giáo dục học sinh, ngăn ngừa tình trạng báo lực học đường xảy ra trong thời gian tới.
 
 
 
Sâm Sâm
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top