Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 3 tháng 11 năm 2017 | 2:5

Làm theo lời Bác, nông dân Tịnh Đông làm giàu

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trong những năm qua, Hội Nông dân xã Tịnh Đông (Sơn Tịnh - Quảng Ngãi) đã tích cực triển khai và thực hiện có hiệu quả việc học và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức của Bác trong toàn thể cán bộ và hội viên nông dân tại các thôn trên địa bàn xã. Từ đó, nhiều hội viên nông dân nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác, trong đó có nhiều cá nhân điển hình về thực hành tiết kiệm, vươn lên làm giàu.

Anh Trần Văn Quang cắt hom từ vườn giống để ươm cây keo lai.

Tịnh Đông là xã nằm ở phía Tây huyện Sơn Tịnh, có thế mạnh về cả trồng trọt và chăn nuôi. Chính vì điều kiện tự nhiên đa dạng đã giúp nông dân phát triển kinh tế. Điển hình có hội viên Nguyễn Tỉnh, thôn Tân An. Năm 2010, khi đó anh Tỉnh chỉ có 2 bàn tay trắng, trong khi phải nuôi 5 đứa con ăn học nên kinh tế gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng với ý chí quyết tâm, anh đã mạnh dạn vay vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện để đầu tư trồng 10ha rừng, chủ yếu là cây keo. Thời điểm này, cây keo cũng mang lại thu nhập cao cho bà con nông dân, nên anh đã chú trọng chăm sóc. Cuối năm thứ tư, gia đình đã thu hoạch được khoảng gần 700 triệu đồng, trừ các khoản chi phí còn lãi khoảng 300 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, số tiền dành dụm được anh mạnh dạn đầu tư phát triển thêm diện tích keo. Tính đến nay, gia đình anh đã tích cóp mua được khoảng 30ha rừng chủ yếu là cây keo, ước tính mỗi năm trừ chi phí, gia đình ahh thu khoảng 300-400 triệu đồng.

 Anh Tỉnh chia sẻ: Ngoài trồng rừng, gia đình còn chăn nuôi và trồng các cây ngắn ngày khác như: Nuôi 2 con trâu cái, mỗi năm sinh ra được 2 nghé con, gia đình tự chăn nuôi đến lớn rồi mới xuất bán; canh tác thêm 5 sào đậu phụng, 2 sào lúa. Ước tính thu nhập từ chăn nuôi và trồng các cây hoa màu khác cho lợi nhuận khoảng 20-25 triệu đồng/năm. Đến nay, 4 người con đầu của anh đã ăn học đến nơi đến chốn, ra trường có việc làm ổn định, còn con trai út đang đi bộ đội chuyên nghiệp tại Đà Nẵng.

Ngoài làm kinh tế, bản thân anh Tỉnh cũng tham gia vào các hoạt động của địa phương như: Câu lạc bộ Phòng cháy chữa cháy rừng, Hội khuyến học, luôn giúp đỡ bà con nông dân ở địa phương về nguồn vốn cũng như kỹ thuật trồng rừng để tạo điều kiện cho họ vươn lên thoát khỏi nghèo đói.

Hay anh Trần Văn Quang ở thôn Đồng Nhơn Bắc, nhờ tham gia các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi và trồng trọt mà bản thân anh có cơ hội học tập và nghiên cứu nắm bắt thị trường, so sánh được giá trị lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt cung cầu của thị trường. Từ đó, anh thuê đất mở rộng mô hình ươm cây giống lâm nghiệp và đầu tư trồng rừng. Từ năm 2012 đến nay, gia đình anh đầu tư thực hiện 4 mô hình chủ yếu: Ươm cây giống lâm nghiệp tổng doanh thu trên 3,3 tỷ đồng, trừ chi phí đầu tư còn lãi trên 1,1 tỷ đồng; sản xuất măng tươi với diện tích 6ha, sản lượng thu hoạch bình quân khoảng 14 tấn/năm, thu về 560 triệu đồng, trừ chi phí đầu tư còn lãi 240 triệu đồng; trồng rừng thâm canh từ năm 2013-2016, quy mô sản xuất 10ha, bình quân sau 4 năm thu hoạch 1 lần, trừ chi phí đầu tư còn lãi khoảng 600 triệu đồng; dịch vụ xay xát lúa, gạo thu lãi 120 triệu đồng. Qua 5 năm hoạt động sản xuất kinh doanh, tổng doanh thu từ các mô hình trên là 5,135 tỷ đồng, trừ các khoản thuế, chi phí đầu tư còn lãi  2,219 tỷ đồng. Bình quân thu nhập của gia đình là 443,8 triệu đồng/năm. Hàng năm gia đình anh Quang giải quyết việc làm thường xuyên cho 15 lao động, chủ yếu là lao động nữ.

Có thể nói, thông qua những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi xã Tịnh Đông ngày càng đi vào chiều sâu, tác động tích cực trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương. 

Như Đồng

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top