Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 19 tháng 4 năm 2020 | 12:2

Lan tỏa yêu thương giữa đại dịch Covid-19

Ở Phú Thọ, sự chung tay, đồng lòng của người dân trong phòng, chống dịch Covid-19 không phân biệt tuổi tác, thu nhập, trình độ hay địa vị xã hội mà tất cả đều xuất phát từ trái tim của mỗi người.

Tuổi xưa nay hiếm vẫn nhiệt tâm với phòng chống dịch Covid- 19

Một buổi sáng tháng 4, mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Quang (84 tuổi) ở khu Mố, xã Yên Sơn, huyện Thanh Sơn đã mang theo số tiền tiết kiệm 1 triệu đồng đến trụ sở UBND xã Yên Sơn để ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Mẹ Quang hiện đang sống cùng con dâu và các cháu trong căn nhà cấp 4 xuống cấp. Dẫu cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng việc làm ý nghĩa của mẹ đã khiến không ít người xúc động và cảm phục. Theo mẹ Quang: Cuộc đời mẹ đã trải qua nhiều nỗi đau, sự mất mát to lớn khi người con trai cả hy sinh trong cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, người con trai út cũng mất vì bệnh hiểm nghèo. Giờ nhìn thấy hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ ngày đêm vất vả chống dịch trên tivi, mẹ không khỏi xót xa.

Cũng ở lứa tuổi xưa nay hiếm, những ngày này, thông tin về cụ Nguyễn Thị Hạ, 85 tuổi, ở xã Lương Sơn, huyện Yên Lập đến trụ sở UBND xã Lương Sơn tìm gặp trực tiếp lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã với mong muốn đóng góp số tiền 1 triệu đồng tiết kiệm của mình đến tay các cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ đang ngày đêm chữa trị cho các bệnh nhân nhiễm bệnh Covid-19 khiến nhiều người cảm động. Theo lãnh đạo xã Lương Sơn, mặc dù đã cao tuổi, nguồn thu nhập chính chủ yếu dựa vào trợ cấp xã hội nhưng cụ Hạ luôn một lòng hướng thiện, tích cực tham gia các phong trào nhân đạo, từ thiện của địa phương. Nghĩa cử cao đẹp của cụ Hạ thực sự đáng trân quý.

cụ-nhuệ-và-gia-đình-ủng-hộ-1-tấn-gạo-cho-điểm-cách-ly-tập-trung-tại-trung-đoàn-753.jpg
Cụ Nhuệ và gia đình ủng hộ 1 tấn gạo cho điểm cách ly tập trung tại Trung đoàn 753

Năm nay 73 năm tuổi Đảng, 93 năm tuổi đời, lão thành cách mạng Vũ Tiến Nhuệ (khu Cao Đại, phường Minh Phương, thành phố Việt Trì) là thương binh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, từng tham gia chiến đấu ở chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Với tâm nguyện góp một phần nhỏ bé của mình vào công cuộc phòng, chống dịch Covid-19, cụ đã bàn với con cháu ủng hộ 1 tấn gạo cho điểm cách ly tập trung tại Trung đoàn 753.

Cụ Triệu Thị Hải (xã Hy Cương, thành phố Việt Trì) năm nay tuổi đã cao (90 tuổi) nhưng cụ không muốn đứng ngoài cuộc chiến chống Covid-19.  Cụ đã quyết định mang ủng hộ đôi hoa tai bằng vàng được bố mẹ sắm cho hồi đi lấy chồng và đồng bạc Đông Dương, những kỷ vật mà cụ đã giữ gìn mấy chục năm qua để ủng hộ công tác phòng dịch.

.
Mổ lợn đất ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19 

em-hà-quỳnh-chi-ủng-hộ-hơn-11-triệu-đồng-đến-ủy-ban-mttq-xã-văn-miếu.jpg
Em Hà Quỳnh Chi ủng hộ hơn 1,1 triệu đồng đến Ủy ban MTTQ xã Văn Miếu.
 

Em Hà Quỳnh Chi là học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Văn Miếu 1, thuộc khu Dẹ 2, xã Văn Miếu, huyện Thanh Sơn. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng em đã mổ lợn đất, lấy toàn bộ số tiền tiết kiệm 1.148.000 đồng gửi đến Ủy ban MTTQ xã Văn Miếu với mong muốn cùng góp sức để chống dịch Covid-19 và dịch bệnh sẽ sớm lùi xa để em tiếp tục được đến trường.

Em Nguyễn Ngọc Dung Nhi, học sinh lớp 6C, trường THCS Gia Cẩm, TP Việt Trì cũng đập lợn để lấy 4 triệu đồng và em Lương Ngọc Thủy, học sinh lớp 1A- Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phương Viên, huyện Hạ Hòa cũng mổ lợn tiết kiệm ủng hộ 1 triệu đồng để ủng hộ quỹ phòng chống dịch…

 

Người thợ may có tấm lòng nhân ái

chị-hằng-may-tặng-khẩu-trang-cho-nhiều-gia-đình-trong-và-ngoài-xã.jpg
Chị Hằng may tặng khẩu trang cho nhiều gia đình trong và ngoài xã

 

Giữa đại dịch, chị Triệu Thị Hằng (34 tuổi) ở xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao mặc dù bị liệt chân phải từ nhỏ, nhà cũng không dư dả gì nhưng đã cùng với các con của mình may những chiếc khẩu trang bằng chất liệu vải Umi có độ thấm hút tốt, mau khô, có thể giặt và sử dụng nhiều lần để tặng cho hàng xóm và người dân trong, ngoài xã.

Từ đôi bàn tay khéo léo của chị và các con, hơn 1.500 chiếc khẩu trang đã nhanh chóng được hoàn thành và tặng cho mọi người. 

 Tự trang bị cho mình cũng là chung tay dập dịch Covid-19      

30-chiếc-mặt-nạ-chống-dịch-covid-19-mặt-nạ-ngăn-giọt-bắn-do-cán-bộ-công-chức-viên-chức-người-lao-động-kho-bạc-nhà-nước-tỉnh-chế-tạo-thủ-công-để-trang-bị-cho-các-cán-bộ.jpg
30 chiếc mặt nạ chống dịch Covid-19 (mặt nạ ngăn giọt bắn) do cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Kho bạc Nhà nước tỉnh chế tạo thủ công để trang bị cho các cán bộ.
           

Để hỗ trợ sinh viên học trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch Covid-19, Trường Đại học Hùng Vương đã tặng hơn 30 sim 4G cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 16/4, 30 chiếc mặt nạ chống dịch Covid-19 (mặt nạ ngăn giọt bắn) do cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Kho bạc Nhà nước tỉnh chế tạo thủ công để trang bị cho các cán bộ thuộc các bộ phận phải trực tiếp giao dịch hoặc tiếp xúc với khách hàng như: Phòng Kiểm soát chi, bộ phận Kho quỹ, bộ phận thu ngân sách nhà nước và các đồng chí bảo vệ cơ quan. Đây là thiết bị bảo hộ cấp thiết trong tình hình dịch Covid-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để cán bộ công chức viên chức người động cơ quan phát huy tinh thần sáng tạo, chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Gần 15,9 tỷ đồng được quyên góp cho phòng, chống dịch Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và thông báo Kết luận số 1891-TB/TU ngày 19/3/2020 của Thường trực Tỉnh ủy về việc “Triển khai hướng dẫn hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc phát động toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid- 19, tính đến ngày 17/4, toàn tỉnh Phú Thọ đã có 157 đơn vị, tổ chức, cá nhân quyên góp, ủng hộ đạt gần 15,9 tỷ đồng. Trong đó: Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận gần 8,9 tỷ đồng; Ủy ban MTTQ các huyện, thành, thị tiếp nhận gần 7 tỷ đồng.

lãnh-đạo-mttq-tỉnh-tiếp-nhận-135-triệu-đồng-của-chi-hội-doanh-nghiệp-phường-gia-cẩm-thành-phố-việt-trì-ủng-hộ-phòng-chống-covid-19.jpg
Lãnh đạo MTTQ tỉnh tiếp nhận 13,5 triệu đồng của Chi hội doanh nghiệp phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì ủng hộ phòng, chống Covid-19. 

 

Ngoài số tiền trên, Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ hàng hóa, vật tư trị giá gần 1 tỷ đồng gồm: 01 Phòng áp lực âm, trị giá 650 triệu đồng; 10 máy trợ thở; 2.000 bộ quần áo bảo hộ Y tế; 10.000 đôi đũa ăn sử dụng một lần; 9.000 khẩu trang, 780 chai nước sát khuẩn; 2,270 kg tấn gạo tẻ; 77 thùng mỳ tôm, 40 kg mỳ gạo. Ủy ban MTTQ các huyện, thành, thị tiếp nhận: 24.600 khẩu trang, 100 chai nước sát khuẩn; 5.000 quả trứng gà với tổng giá trị khoảng 200 triệu đồng. 

Với sự lan tỏa yêu thương mạnh mẽ trong chung tay phòng chống dịch Covid – 19 của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân Phú Thọ thời gian qua càng minh chứng cho lòng tin tuyệt đối của nhân dân với Đảng mỗi khi đất nước đứng trước một thử thách lớn. Có lẽ, niềm tin ấy sẽ ngày càng được củng cố, tinh thần yêu thương sẽ tiếp tục lan tỏa trên vùng đất Tổ cội nguồn, Covid-19 dù ghê gớm đến mấy cũng sẽ phải nhận thua.

 

 

Đình Hợi
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top