Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 12 tháng 11 năm 2021 | 18:46

Làng nghề chổi đót Mỹ Thành bắt đầu vào vụ

Sau hơn 4 tháng ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4, hiện làng nghề bó chổi đót ở thôn Mỹ Thành, xã Hoà Thắng, huyện Phú Hòa (Phú Yên) đang vào chính vụ chuẩn bị cho Tết Nguyên đán năm 2022.

Chị Huỳnh Thị Lý, một người làm nghề lâu năm cho hay: Trước đây, chổi đót được sản xuất nhỏ lẻ với số lượng ít và chỉ tiêu thụ các chợ ở địa phương hoặc bán dạo. Những năm gần đây, sản phẩm của làng nghề này có thị trường tiêu thụ khá rộng, mang lại thu nhập chính cho người dân. “Bây giờ nhà nào cũng tìm được mối riêng cho mình nên chỉ tập trung sản xuất và các thương lái đến nhận hàng, người dân không còn phải đi bán dạo nữa”, chị Lý chia sẻ.
 
Còn chị Nguyễn Thị Bé phấn khởi: Bây giờ không phải lo đầu ra nữa, chỉ lo làm sao có nhiều vốn để mua đót về trữ, sản xuất quanh năm.
 
 
20211105_083616.jpg
Nghề làm chổi đót thôn Mỹ Thành, tồn tại và phát triển trên 50 năm dưới hình thức các hộ tự bỏ vốn mua nguyên liệu, tự tổ chức sản xuất và tìm thị trường tiêu thụ.

Theo UBND xã Hòa Thắng, mấy năm gần đây, sản phẩm chổi đót của làng nghề bó chổi Mỹ Thành được tiêu thụ mạnh, thị trường được mở rộng ra các tỉnh ngoài như Gia Lai, Đắk Lắk, Huế, Đà Nẵng, Ninh Thuận…

Người làm nghề mở rộng sản xuất, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 1.000 lao động tại địa phương, giúp người dân có thu nhập ổn định. Bình quân mỗi tháng làng nghề bó chổi Mỹ Thành sản xuất được 100.000 cây.

Để người dân có điều kiện đầu tư sản xuất, địa phương cũng đã kết nối với Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay phát triển sản xuất.

 

20211105_085525.jpg20211105_090014.jpg

Làm chổi đót có 6 công đoạn gồm: Tướt đót, cột con, quấn, bện, đập cho xoè chổi và cắt tờ chổi. (Ảnh: Công đoạn tướt đót)

20211105_083747.jpg20211105_084154.jpg

Đót được người làm chổi thu mua từ các huyện vùng cao của tỉnh Lâm Đồng. Việc làm chổi được thực hiện quanh năm, nhưng thời điểm chính vụ của nghề là dịp cuối năm. (Ảnh: Quấn đót)

20211105_083835.jpg

Trước kia, người dân bện chổi bằng dây ni-lông, thì nay làm bằng cán nhựa.

20211105_084350.jpg

Chổi sau khi bện cơ bản được đưa vào máy chà chổi để làm sạch bụi đót.

20211105_083905.jpg

 Những cây chổi dần thành hình, được các thương lái từ các nơi như, Khánh Hoà, Bình Định, TP. Hồ Chí Minh thu mua để đưa đi tiêu thụ. (Ảnh: Bện chổi)

20211105_083843.jpg

Được biết, trước đây, khi làng nghề chưa có nhiều thị trường, để có nguyên liệu sản xuất chổi, người dân tự đi lên rừng khai thác đót. Tuy nhiên, nay thị trường tiêu thụ mạnh khiến đót hạn chế nên người dân đặt mua đót ở tỉnh khác.

20211105_084206.jpg

Hơn 5 năm nay, thị trường của chổi đót Mỹ Thành đã vươn xa đến các tỉnh trên cả nước, thậm chí cả TP. Hồ Chí Minh…

 

 

Quốc Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top