Hôm nay (26/4), UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường (từ ngày 29/4 - 6/5) năm 2019 với chủ đề “Cấp nước an toàn vì sức khỏe cộng đồng” tại huyện Mường Khương.
Đây là dịp để Lào Cai đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của các tầng lớp nhân dân trong việc giữ gìn bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường qua những hành động thiết thực như: Tổ chức ra quân sửa chữa, bảo dưỡng, nạo vét bùn cát, khoanh vùng bảo vệ nguồn nước; tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, cơ quan, trường học, vệ sinh hộ gia đình, xây dựng nếp sống xanh, sạch, đẹp tại mỗi khu dân cư...
Đặc biệt, Lào Cai cũng tuyên truyền, vận động nhân dân hạn chế tối đa sử dụng phân bón hoá học, thuốc bảo vệ thực vật và tuân thủ nghiêm túc hướng dẫn sử dụng của cơ quan chuyên môn, dần chuyển sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ, sản xuất nông nghiệp sạch, chất lượng cao. Thực hiện tốt công tác thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt chấm dứt tình trạng đổ rác và xả chất thải chưa qua xử lý ra các sông, suối, kênh mương, ao, hồ.
Các địa phương cần quản lý chặt chẽ các cơ sở chăn nuôi (khi xây dựng trang trại chăn nuôi cần phải đủ xa khu vực đông dân cư và phải được đánh giá tác động môi trường trước khi xây dựng). Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi tập trung, hạn chế chăn nuôi nhỏ lẻ xen kẽ trong khu dân cư, khuyến khích xây dựng các cơ sở giết mổ quy mô nhỏ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm hạn chế ảnh hưởng đến môi trường.
Hiện, Lào Cai đã đầu tư được 13 hệ thống cấp nước đô thị, đảm bảo cấp nước sạch cho 100% dân số khu vực trung tâm huyện, tỉnh. Khu vực nông thôn đã đầu tư 1.042 công trình cấp nước tập trung và gần 34.000 công trình cấp nước nhỏ lẻ quy mô hộ như: giếng khoan, giếng đào; lu, bể chứa nước mưa..
Đến nay, Lào Cai đã có 90% người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 72,9 % số hộ ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh; 71,2 % số hộ chăn nuôi nông thôn có chuồng trại hợp vệ sinh; 82,9% trường học và 88,4% Trạm Y tế xã có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh.
Tuy vậy, Lào Cai vẫn còn 243 công trình cấp nước tập trung hoạt động kém hiệu quả (chiếm 32,6%), có 164 công trình không hoạt động (chiếm 15,8%), công tác quản lý khai thác duy tu, bảo dưỡng các công trình cấp nước sinh hoạt ở nhiều địa phương chưa tốt, nhân dân chưa tự giác đóng tiền sử dụng nước để có nguồn kinh phí chi cho vận hành và bảo dưỡng công trình; còn có 27,1% số hộ dân chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh, 28,8% hộ dân chưa có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh.
Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường để nâng cao hiểu biết, trách nhiệm và sự tham gia của mỗi gia đình, của cộng đồng dân cư; của các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương tỉnh Lào Cai về việc quản lý, bảo vệ nguồn nước sạch, công trình nước sạch và vệ sinh môi trường vì sức khỏe cộng đồng.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.