Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 8 tháng 5 năm 2022 | 15:46

Lễ hội Cầu ngư Nhượng Bạn được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Sáng 8/5, xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) long trọng tổ chức lễ Cầu ngư Nhượng Bạn và đón bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Lễ hội cầu ngư bắt nguồn từ tục thờ ông Nam Hải có từ lâu đời, diễn ra ở nhiều vùng ven biển của nước ta. Các nghi thức liên quan đến ông Nam Hải ngày nay thường được gọi với các tên gọi khác nhau tùy theo từng vùng miền như lễ hội cầu ngư, lễ hội nghinh Ông, lễ hội tế cá Ông, lễ cúng ông,  thường được tổ chức nhằm làm chỗ dựa tinh thần cho người dân đi biển ra khơi vào lộng bởi ngư dân ven biển thường quan niệm, cá Ông (cá Voi) là đấng thần linh, sinh vật thiêng của biển cả, có bản tính hiền hòa thường che chở, giúp đỡ những ngư dân gặp nạn trên biển. Lễ hội thường được tổ chức với mục đích cầu an, cầu mùa, cầu cho phong hòa vũ thuận, đánh bắt được nhiều hải sản, cũng cố thêm sức mạnh cho ngư dân đi biển.
 
1-1.jpgGắn với lễ hội Cầu ngư Nhượng Bạn có hò chèo cạn được du nhập dưới thời phong kiến. Đây là di sản văn hóa phi vật thể kết hợp giữa dân ca, dân vũ thể hiện đời sống lao động sản xuất, cũng ước vọng cầu ngư của ngư dân đi biển vùng Cửa Nhượng - Hà Tĩnh.
 
Lễ hội Cầu ngư Nhượng Bạn có lịch sử hình thành từ lâu đời, tương truyền có từ khi lập làng Nhượng Bạn thời Trần. Tuy nhiên, căn cứ các bản sắc phong còn sót lại thì ít nhất lễ hội Cầu ngư Nhượng Bạn có từ thời Nguyễn, cách đây hàng trăm năm. Hiện, miếu Ngư Ông đang lưu giữ 3 sắc phong thời Nguyễn giao cho xã Nhượng Bạn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh theo trước mà phụng thờ vị tôn thần Nam Hải Nhân Ngư. 
 
1.jpg
2.jpg
3-1.jpg
Nghinh lễ rước Ngư Ông ra biển

 

Thời điểm tổ chức lễ hội chính lại diễn ra vào ngày 8/4 (âm lịch), khi cá Ông lớn và thiêng nhất lụy (chết dạt vào bờ). Lễ hội diễn ra trong hai ngày 7/4 và 8/4 (âm lịch) hàng năm. Ngày này được tổ chức rất trang trọng, thu hút đông đảo cộng đồng người dân tham gia với cả phần lễ và phần hội.
 
3-2.jpgNgư dân xã Cẩm Nhượng vui mừng cho thuyền dạo quanh biển trong buổi lễ nghinh rước Ngư Ông ra biển

 

Đồng thời, lễ Cầu ngư được xem là một sự kiện văn hóa tín ngưỡng quan trọng nhất của xã Nhượng Bạn xưa, Cẩm Nhượng ngày nay và được cộng đồng cư dân rất quan tâm, chuẩn bị chu đáo trong hàng tháng trời trước khi lễ hội diễn ra nhằm tưởng nhớ, biết ơn vị tôn thần Nam Hải Nhân Ngư (cá Ông) có tình thương người đã hộ quốc tỷ dân, bảo hộ cho ngư dân đi biển.
 
4.jpg
Đón nhận bằng công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.
 
Với giá trị lịch sử, giá trị văn hóa, cũng như giá trị về mặt tâm linh nói trên, lễ hội Cầu ngư Nhượng Bạn đã được Bộ văn hóa, thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Đây là niềm vinh dự, tự hào của chính quyền và nhân dân xã Cẩm Nhượng nói riêng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh nói chung và là cơ sở pháp lý để chúng ta tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị và duy trì lễ hội Cầu ngư Nhượng Bạn trường tồn mãi mãi.
 
 
 
 
Xuân Hoàng - Lê Cử
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top