Lễ kỷ niệm 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Lễ hội Đền Hai Bà Trưng năm 2019 được huyện Mê Linh (Hà Nội) tổ chức từ ngày 10 - 12/2, tại di tích Quốc gia Đền Hai Bà Trưng.
Đền Hai Bà Trưng (Mê Linh – Hà Nội) là di tích lịch sử Quốc gia thờ hai Bà Trưng và các tướng lĩnh của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Vào mỗi dịp Tết nguyên đán, nhân dân và du khách hành hương về đây du xuân và lễ phật, lễ thánh đông như trảy hội.
Trong quần thể di tích của Đền Hai Bà Trưng còn có ban thờ phật, ban thờ chồng, ban thờ bố mẹ sinh ra hai bà. Đền được xây dựng khá khang trang. Tại đây hàng năm luôn diễn ra lễ hội hoành tráng, bắt đầu từ ngày 6 đến hết ngày 10 tháng giêng (âm lịch).
Lễ kỷ niệm 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Lễ hội Đền Hai Bà Trưng năm 2019 được tổ chức nhằm giáo dục truyền thống yêu nước của nhân dân ta, góp phần nâng cao đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Lễ hội còn góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh trong các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng, giá trị lịch sử của di tích Quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng, tạo điểm nhấn để đưa di tích trở thành điểm du lịch văn hóa tâm linh hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.
Lễ hội đền Hai Bà Trưng năm nay được tổ chức gồm nhiều phần theo nghi lễ nhà nước và địa phương như: dâng hương, rước kiệu và tế lễ, cùng với đó là những hoạt động dân gian truyền thống, diễn xướng lại chiến tích oai dũng năm xưa của Hai bà để tưởng nhớ cũng như tạo ra nét đặc sắc cho du khách tìm hiểu. Bên cạnh phần lễ là phần hội với các chương trình biểu diễn văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhân dân vui hội.
Theo đó, vào 10/2 (tức 6 Tết) có các chương trình nghệ thuật Lễ Kỷ niệm 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khai mạc Lễ hội Đền Hai Bà Trưng; Trưng bày các gian hàng giới thiệu các sản vật của địa phương; Khai mạc và thi đấu môn bóng chuyền hơi, Cờ tướng tại sân thi đấu, các trò chơi truyền thống khác; Khai mạc giải vật Dân tộc. Chương trình biểu diễn ca múa nhạc mừng Đảng, Mừng xuân…
Ngày 11/2 (ngày 7 Tết): Biểu diễn Dưỡng sinh của người cao tuổi; múa rối nước; hát quan họ trên hồ; thi đấu bóng chuyền hơi, vật dân tộc; tổ chức các trò chơi dân gian như kéo co, bịt mắt đập niêu, bịt mắt bắt vịt, đi cầu khỉ. Chương trình biểu diễn văn hóa văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, mừng Xuân mới Kỷ Hợi tại sân khấu ngoài trời.
Ngày 12/2 (ngày 8 Tết): Câu lạc bộ hát dân ca, quan họ xã Mê Linh tổ chức biểu diễn văn nghệ quần chúng, hát dân ca, quan họ tại sân khấu ngoài trời; Thi đấu vật dân tộc, bóng chuyền hơi, Cờ tướng, các trò chơi dân gian; Hát quan họ…
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.