Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 26 tháng 5 năm 2022 | 17:12

Lễ hội đền Lê Khôi năm 2022 sẽ có nhiều hoạt động sôi nổi

Kỷ niệm 576 năm ngày mất của Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi (1446 - 2022), Lễ hội đền Lê Khôi sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 30/5 - 1/6 (tức từ mồng 1 đến mồng 3/5 âm lịch).

UBND huyện Thạch Hà phối hợp với UBND huyện Lộc Hà tổ chức Lễ hội đền Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi năm 2022. Để tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của vị tướng tài ba Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi đồng thời giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Qua đó, góp phần duy trì lễ hội truyền thống của địa phương, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể; tiếp tục củng cố khối đoàn kết thống nhất của Nhân dân trong vùng.

Tham dự Lễ hội đền Lê Khôi năm 2022, ngoài các địa phương trong tỉnh còn có khách mời là đại diện các tỉnh lân cận và ban lễ nghi các đền thờ Lê Khôi ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, thành phố Hà Nội.

 

135d3173620t4417l3-75d1133633t57168l01.jpg
Lễ rước kiệu, linh vị và đồ tế khí bằng đường thủy của người dân xã Mai Phụ, Thạch Kim huyện Lộc HàẢnh tư liệu.

Chương trình Lễ bao gồm nhiều phần như: Khai lễ, lễ rước, lễ tế và lễ giỗ. Trong đó, phần khai lễ diễn ra vào sáng ngày 30/5 (tức 1/5 âm lịch) tại đền thờ chính Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi trên núi Nam Giới thuộc xã Thạch Hải (Thạch Hà) và các đền thờ vọng tại các địa phương khác.

Lễ rước được tổ chức vào sáng 31/5 (tức mồng 2/5 âm lịch) với nghi thức rước kiệu, lư hương từ các đền thờ vọng Lê Khôi tại các xã Mai Phụ, Thạch Kim (Lộc Hà), Đỉnh Bàn, Thạch Trị, Thạch Hải (Thạch Hà) về đền thờ chính. Lễ tế diễn ra vào chiều 31/5 tại đền Chiêu Trưng Lê Khôi và lễ giỗ sẽ diễn ra cùng địa điểm vào sáng 1/6 (tức mồng 3/5 âm lịch).

 

2_637100317073030772.jpg
Lễ giỗ Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi được tổ chức hằng năm nhằm tưởng nhớ và biết ơn công lao to lớn của Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi (ảnh tư liệu)

Tại Lễ hội đền Lê Khôi năm nay phần hội sẽ được diễ ra với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi như đua thuyền, bóng chuyền, bóng đá, cờ tướng...

Trong đó, giải đua thuyền toàn tỉnh sẽ diễn ra vào ngày 28/5 tại sông Vách Nam thuộc xã Thạch Long (Thạch Hà); giải bóng chuyền nam công chức xã, thị trấn toàn huyện Thạch Hà, lần thứ IX từ 29 - 30/5, tại sân đền thờ vọng Lê Khôi (Thạch Hải); giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng huyện Lộc Hà, từ 2 - 4/6 tại thị trấn Lộc Hà; giải cờ tướng, đánh tôm điếm, từ ngày 26 - 30/5 tại khu vực đền Đông Phương (xã Thạch Kim, Lộc Hà); chương trình văn nghệ quần chúng huyện Lộc Hà vào tối 26/5 tại xã Hộ Độ.

Lễ giỗ Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi được tổ chức hằng năm nhằm tưởng nhớ và biết ơn công lao to lớn của Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi, một vị tướng tài ba của dân tộc, người có công lớn giúp vua Lê đánh giặc giữ nước. Thông qua hoạt động lễ hội để tuyên truyền, giáo dục về tinh thần yêu nước, truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc của Nhân dân ta.

Lễ hội đền Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào năm 2017.

 

Hoàng Hằng
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top