Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 29 tháng 1 năm 2018 | 9:13

Lễ hội hoa kéo dài 1 tháng tại Sun World Halong Complex

Mới đây, thành phố Hạ Long chính thức khai mạc Lễ hội Kỳ quan muôn sắc hoa khởi đầu năm du lịch quốc gia Quảng Ninh – Hạ Long 2018 bằng một lễ hội lớn chưa từng có.

Diễn ra trong gần một tháng, tới ngày 20/2/2018 (tức ngày 5 Tết Mậu Tuất), tại khuôn viên tổ hợp vui chơi giải trí đẳng cấp Sun World Halong Complex, Lễ hội được khơi nguồn cảm hứng từ cuộc hội ngộ của các kỳ quan thế giới bên cạnh kỳ quan Vịnh Hạ Long.

Ngay trong ngày khai mạc, du khách đã được chiêm ngưỡng 7 kỳ quan thế giới ngoạn mục được tạo dựng từ hoa, gồm Kim Tự Tháp (Ai Cập), Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc), Đấu trường Colosseum (Ý), Tháp Eiffel (Pháp), Đồng hồ Bigben (Anh), Tượng Nữ thần Tự do (Mỹ), Nhà hát Opera Sydney (Australia). Đại cảnh Mặt trời Hạ Long được du khách ví von với kỳ quan thứ 8, bởi sự rực rỡ và độ kỳ công của biểu tượng hoa hướng dương khổng lồ có đường kính 8 mét tỏa sáng kiêu hãnh bên Vịnh Hạ Long.

Hơn 40 loại cây và hoa, trong đó có các loại hoa đặc sắc như Hồng tỉ muội nữ hoàng, Cẩm tú cầu, Đuốc nến, móng rồng… đã được sử dụng để tạo nên những mô hình hoa khiến du khách tới lễ hội không khỏi trầm trồ, thích thú như: đại cảnh biểu tượng Mậu Tuất cao 6m được kết từ 15,000 cụm hoa, quả cầu mặt trời cao 11m, các tiểu cảnh cặp công đuôi xòe, cá heo, trái tim tình yêu... Vườn hướng dương có diện tích 1.500m2 được tạo nên bởi 11.000 bông hoa mặt trời có lẽ là khu vực được nhiều du khách check-in nhất.

Để tạo nên những kỳ quan bằng hoa cùng những mô hình tiểu cảnh kỳ công đó, Ban tổ chức cho biết việc thiết kế và chuẩn bị đã được tiến hành từ 4 tháng trước. Riêng thời gian lắp đặt và phủ hoa cho các mô hình cũng đã kéo dài 20 ngày, với sự góp sức của 300 nhân viên kỹ thuật, công nhân tại hiện trường.

Lễ hội “Kỳ quan muôn sắc hoa” 

Không chỉ đơn thuần tạo nên một điểm thư giãn ngắm hoa, Lễ hội “Kỳ quan muôn sắc hoa” sẽ mang đến những không gian trang trí cùng nhiều hoạt động văn hóa, giải trí khác nhau trong 4 tuần diễn ra lễ hội.

Tuần đầu khai mạc có chủ đề “Thế giới quanh ta” được mở màn đầy lôi cuốn với show diễn carnival của những nghệ sỹ quốc tế đến từ Sun World Ba Na Hills. Trong các ngày tiếp theo của tuần đầu, du khách sẽ được thưởng thức các buổi trình diễn của ban nhạc đường phố, trình diễn trang phục truyền thống các nước và những hoạt động đón Tết trên thế giới…

Tuần lễ thứ hai với chủ đề “Kỳ quan muôn màu” sẽ là những cuộc vui tưng bừng được tạo nên bởi không khí sôi động từ ionah show. Đây cũng sẽ là tuần lễ hái lộc may mắn của du khách dự hội, khi tham dự mini game  “Bạn là loài hoa gì” để “rinh” nhiều phần quà thú vị.

Với chủ đề “Tự hào Hạ Long”, Lễ hội “Kỳ quan muôn sắc hoa” bước vào tuần thứ ba bằng không khí Tết cổ truyền rộn ràng tại các gian hàng trưng bày đặc sản vùng miền và hội chợ hoa Xuân. Không gian bừng sáng với sắc thắm của những loài hoa Tết như đào, mai, lan… và một con đường đèn lồng rực sỡ sắc màu. Dàn nhạc Maius Philharmonic sẽ góp thêm sắc xuân cho tuần thứ ba của lễ hội bằng các bản remix nhạc Việt Nam theo âm hưởng hiện đại thế giới. Ấn tượng hơn nữa là mô hình “Con thuyền Hạ Long” được kết bằng hoa mang theo kỳ vọng về một năm mới đầy hứng khởi và triển vọng.

Sum vầy” là chủ đề tuần cuối cùng, cũng là thời khắc cả nhà được du xuân trong không gian Tết truyền thống, chiêm ngưỡng linh vật Tết, tham gia nhiều trò chơi dân gian, dạo phố sách, xem triển lãm câu đối hoa xuân… Hiếm có sự kiện nào mà từ người già đến con trẻ đều có thể tìm được không gian riêng và niềm vui chung cho cả nhà như Lễ hội hoa lớn nhất miền Bắc sẽ diễn ra ở Sun World Halong Complex.

Tới lễ hội Kỳ quan muôn sắc hoa, du khách còn được thỏa sức vui chơi với hàng trăm trò chơi tại Khu vui chơi trong nhà tại Sun World Halong Complex. Ngắm toàn cảnh vịnh Hạ Long từ cáp treo Nữ hoàng, tham quan vườn Nhật với mô hình núi Phú Sỹ thu nhỏ, hồ cá Koi sinh động cùng nhiều tiểu cảnh mang đậm văn hóa xứ Phù Tang, gặp gỡ các thần tượng tại Bảo tàng tượng sáp…  cũng sẽ làm phong phú thêm trải nghiệm của cả gia đình trong một cái Tết ấm áp, sum vầy.

Diễn ra đúng dịp đón năm mới 2018, cũng là "Năm Du lịch Quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh" với chủ đề  "Hạ Long - di sản, kỳ quan - điểm đến thân thiện" theo chủ trương của UBND tỉnh Quảng Ninh, lễ hội do thành phố Hạ Long chủ trì, công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long tài trợ kinh phí và tổ chức thực hiện. Sự khởi đầu sôi động và hứng khởi của lễ hội hứa hẹn đưa Hạ Long nói chung và Sun World Halong Complex trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách mọi lứa tuổi dịp xuân Mậu Tuất 2018.

P.V

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top