Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 27 tháng 9 năm 2018 | 9:43

Lễ truy điệu, Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang tổ chức vào 7 giờ 30 phút, ngày 27/9 tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ an táng từ 15 giờ 30 phút cùng ngày tại quê hương Chủ tịch nước, xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Lễ tang đọc lời điếu. Ảnh VGP/Nhật Bắc

 

LỄ TRUY ĐIỆU CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG

Đúng 7.30', Lễ truy điệu bắt đầu. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên bố Lễ truy điệu:  

"Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong những ngày qua, đã có 1.658 đoàn với số lượng khoảng 50.000 người đại diện các cơ quan đoàn thể địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, nhân sĩ, trí thức, chức sắc, tôn giáo, các tổ chức cá nhân trong nước và quốc tế đã đến viếng đồng chí Trần Đại Quang tại Hà Nội, TP.HCM và quê nhà. Trong đó có 164 đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế. Một số đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do điều kiện không đến được đã gửi vòng hoa viếng, chia buồn cùng gia đình.

Trong niềm tiếc thương vô hạn, chúng ta tập trung ở đây hôm nay tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng. Thay mặt ban tổ chức lễ tang, tôi xin tuyên bố Lễ truy điệu đồng chí Trần Đại Quang bắt đầu".

Cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc và hạnh phúc của nhân dân

Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc điếu văn tiễn biệt đồng chí Trần Đại Quang:

Thưa đồng bào, đồng chí và các bạn, thưa gia quyến đồng chí Trần Đại Quang.

Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh, Trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Đại biểu Quốc hội, nhà lãnh đạo có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân đã vĩnh biệt chúng ta. Đây là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và gia quyến đồng chí. 

Hôm nay, trong niềm tiếc thương vô hạn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đồng chí, đồng bào, bạn bè và gia quyến tổ chức lễ trọng thể tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng.
Thưa đồng bào, đồng chí và các bạn, thưa gia quyến đồng chí Trần Đại Quang.

 

Gia quyến Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh VGP/Nhật Bắc

 

Đồng chí Trần Đại Quang sinh ngày 12/10/1956 tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình – một vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa, yêu nước và cách mạng. 

Đồng chí trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 26/7/1980. Hơn 45 năm hoạt động, công tác, từ khi là Học viên trường Cảnh sát Nhân dân Trung ương đến khi giữ cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an rồi Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cuộc đời và sự nghiệp hoạt động, công tác của đồng chí gắn liền với lực lượng Công an nhân dân, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, đồng chí đã cùng tập thể Đảng ủy Cơ quan Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thể chế hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, cương lĩnh chính trị xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, bổ sung và phát triển năm 2011. 

Về đảm bảo an ninh trật tự, chủ động chỉ đạo, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp cơ bản, có ý nghĩa chiến lược về đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn nhiều âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Những cố gắng, nỗ lực và kết quả nêu trên của đồng chí với cương vị người đứng đầu lực lượng Công an nhân dân đã góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và hoạt động đối ngoại của đất nước. 

 

Từ sau kỳ họp thứ XI, Quốc hội khóa XIII tháng 4/2016 đến nay, trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội toàn quốc thứ XII của Đảng, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, của Quốc hội; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh, Trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương theo đúng chủ trương đường lối của Đảng, quy định của Hiến pháp và pháp luật. Qua đó đã góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị xã hội, nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức, gương mẫu và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng; thương yêu đồng chí, đồng bào; thực sự cầu thị, khiêm tốn, học hỏi, trân trọng lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp; luôn đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết; được đồng chí, đồng bào quý mến, bạn bè quốc tế trân trọng.

Trong công tác, đồng chí là cán bộ lãnh đạo có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối của Đảng và lợi ích quốc gia, dân tộc; có ý chí chiến đấu cao, kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhà nước và nhân dân. 

Trong gia đình, đồng chí là người chồng, người cha mẫu mực, đức độ và giàu lòng nhân ái.

 

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng gia quyến Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Với 63 tuổi đời, 38 năm tuổi Đảng, đồng chí Trần Đại Quang đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Đảng và Nhà nước đã ghi nhận, trao tặng đồng chí nhiều Huân huy chương cao quý và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Thưa anh linh đồng chí Trần Đại Quang, hôm nay, chúng tôi có mặt tại đây để bày tỏ lòng tiếc thương và tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng.

Vĩnh biệt đồng chí, chúng tôi quyết tâm đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục đi theo con đường cách mạng vẻ vang kính yêu mà Đảng, Bác Hồ kính yêu và nhân dân ta đã lựa chọn, kiên định Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng nước Việt Nam dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trong giờ phút tiếc thương và xúc động này, chúng ta trân trọng gửi đến gia quyến đồng chí Trần Đại Quang lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương mất mát không gì bù đắp được.

Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Trần Đại Quang của chúng ta.

 

Ảnh VGP/Nhật Bắc

 

Tiếp đó, ông Trần Quân, con trai trưởng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang thay mặt gia đình phát biểu cảm ơn. 

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi quanh linh cữu tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Ảnh VGP/Nhật Bắc

 

8.05’ Đội nghi lễ Quân đội thực hiện lễ di quan đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về quê nhà ở xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

 

 

 


Ảnh VGP/Nhật Bắc








Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã được đặt trang trọng trên cỗ linh xa và đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình trong sự tiếc thương của đồng bào, chiến sĩ Thủ đô Hà Nội.

Đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang khởi hành từ Nhà Tang lễ Quốc gia theo lộ trình: Trần Thánh Tông, Lê Thánh Tông, Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thu, Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Chu Văn An, Trần Phú, Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Tuân, Lê Văn Lương, dừng tại số nhà 8, phố Ngụy Như Kon Tum để làm lễ theo nghi thức tâm linh truyền thống. 

Sau đó, đoàn xe tiếp tục đi theo đường Khuất Duy Tiến, đường Vành đai 3 trên cao để ra đường cao tốc Hà Nội - Ninh Bình và sẽ về tới quê nhà Chủ tịch nước Trần Đại Quang ở xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình - nơi diễn ra Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang vào lúc 15h30 phút hôm nay 27/9/2018.

 

 

 

Từ sáng sớm, các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các cơ quan, đoàn thể, địa phương, đơn vị, lực lượng vũ trang nhân dân, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế cùng đồng bào, đồng chí đã có mặt tại khu vực phòng họp nhà tang lễ để chuẩn bị cho lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang diễn ra lúc 7h30.

Trước đó từ 5h30, tất cả ngả đường dẫn vào khu vực nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, các chốt an ninh gồm cảnh sát giao thông, cơ động đã sẵn sàng. Dọc đường Trần Thánh Tông từ phố Trần Hưng Đạo vào, cảnh sát tay đeo găng trắng xếp thẳng hàng, đứng nghiêm trang tới tận cổng nhà tang lễ.

Tại cổng nhà tang lễ, đoàn xe di quan Chủ tịch nước gồm chín chiếc xếp thành hàng ngay ngắn, đánh số thứ tự từ 1 đến 9. Đoàn xe gồm một xe con xếp đầu tiên, thứ hai là xe mui trần sẽ chở di ảnh Chủ tịch nước, thứ ba là xe mui trần số 3 và 6 xe đặc chủng của quân đội.

Đoàn xe di quan sẽ gồm: Hai xe chở di ảnh và quân kỳ đi đầu, tiếp đến đoàn xe chở đội danh dự: Lục quân, hải quân và không quân. Tiếp đến là xe kéo pháo chở linh cữu Chủ tịch nước, phía sau là hai xe hoa. Theo sát đoàn xe chở di hài là đoàn xe chở gia quyến Chủ tịch nước.

13.00 linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về đến quê nhà 

 

 

 

LỄ AN TÁNG CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG  

Đúng 15 giờ 30 phút ngày 27/9,  Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng đã được cử hành. Theo nguyện vọng của gia đình, được sự tán thành của Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang được an táng tại mảnh đất quê hương, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình.

Dự Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội;  Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng nhiều đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các cơ quan, đoàn thể, địa phương, đơn vị, lực lượng vũ trang nhân dân và đông đảo nhân dân địa phương.


Trước đó, 13 giờ 30 phút ngày 27/9, Đoàn xe đưa linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về đến quê nhà tại xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Đông đảo người dân đã chờ ở đây để tiễn đưa Chủ tịch nước về nơi an nghỉ cuối cùng.

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dẫn đầu đoàn đưa linh cữu Chủ tịch nước khu vực tổ chức Lễ an táng.

 

 

 


Tiếp đó, đại gia tộc nội ngoại của Chủ tịch nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình,... vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang và tưởng niệm tiễn biệt ông. 

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà kết thúc lúc 15.00’. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gia quyến, bà con lối xóm và nhân dân Ninh Bình vào vị trí chuẩn bị thực hiện Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đỡ 2 bên linh cữu đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới vị trí an táng.

 

 

 

 

 


15.10' linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được đưa tới sát huyệt mộ. Điều hành Lễ an táng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết, sau nghi Lễ truy điệu trọng thể diễn ra tại Nhà tang lễ Quốc gia, linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã được đưa về quê hương Ninh Bình - nơi sinh ra và cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của ông. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tuyên bố lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu.

 

 

 

 

Sau khi đội Tiêu binh thực hiện nghi lễ hạ huyệt, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cùng gia quyến Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thả những nắm đất đầu tiên, tiễn đưa Chủ tịch nước về nơi an nghỉ cuối cùng. 

 


Trong niềm tiếc thương sâu sắc, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí, đồng bào và gia đình dành một phút mặc niệm và đi vòng quanh mộ vĩnh biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Chủ tịch nước đã đi xa, song những cống hiến của ông với Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn được ghi nhớ.

Vĩnh biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, đại diện Ban Tổ chức Lễ Quốc tang thay mặt gia quyến phát biểu cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận tổ quốc, đồng bào, đồng chí, đoàn ngoại giao các nước đã dự Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong niềm thương tiếc khôn nguôi, Phó Thủ tướng bày tỏ: Trong những ngày qua, Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được sự quan tâm với tình cảm quý trọng và niềm tiếc thương vô hạn của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, của đồng bào, đồng chí và bạn bè quốc tế.

Đến nay, Ban tổ chức Lễ Quốc tang đã cùng với gia quyến đồng chí Trần Đại Quang hoàn thành chu đáo việc tổ chức Lễ viếng, Lễ Truy điệu, Lễ tiễn đưa đồng chí Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Thay mặt Ban tổ chức Lễ tang và gia quyến đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương, các lực lượng vũ trang nhân dân, đồng bào, đồng chí, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ các nước, các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế đã bày tỏ tình cảm, niềm tiếc thương sâu sắc, đến viếng, gửi vòng hoa, gửi điện chia buồn, dự Lễ truy điệu, Lễ an táng và tiễn đưa đồng chí Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ban tổ chức Lễ tang và gia quyến đồng chí Trần Đại Quang cũng đặc biệt cảm ơn Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đồng bào, đồng chí, các lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố Hà Nội, TPHCM, tỉnh Ninh Bình và các cơ quan thông tấn báo chí đã tích cực, giúp đỡ, hỗ trợ hiệu quả để Ban tổ chức hoàn thành nhiệm vụ tổ chức Tang lễ đồng chí Trần Đại Quang theo nghi thức Quốc tang trọng thể, an toàn, chu đáo.

“Xin cầu chúc hương hồn đồng chí Trần Đại Quang yên nghỉ cõi vĩnh hằng! Xin vĩnh biệt đồng chí Trần Đại Quang!” - thay mặt Ban Tổ chức Lễ Quốc tang, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tuyên bố kết thúc Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

 

 

 

Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top