Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 2 tháng 8 năm 2019 | 18:22

Liên hoan nghệ thuật quần chúng "Bài ca nâng bước quân hành"

Liên hoan đã mang đến những màu sắc văn hóa vùng miền, những lời ca, giai điệu âm nhạc mang đậm hơi thở, nhịp sống người chiến sĩ hôm nay, phản ánh những nhiệm vụ mới của Quân đội, tôn vinh hình ảnh, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội cụ Hồ”

Liên hoan nghệ thuật quần chúng Lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên lần thứ IX, năm 2019 khu vực 1 do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức với chủ đề “Bài ca nâng bước quân hành” diễn ra từ ngày 24-7 đến ngày 28-7-2019, tại TP Hồ Chí Minh đã thành công rực rỡ để lại nhiều cảm xúc ấn tượng cho các đoàn tham gia, cũng như công chúng khán giả phía Nam yêu thích văn hóa văn nghệ.

1.png
Tiết mục chào mừng Liên hoan của Trường ĐH VHNTQĐ

 

Tham gia Liên hoan lần này có hơn 500 diễn viên, nhạc công của 14 đoàn Nghệ thuật quần chúng gồm các đơn vị Quân khu 7, Quân khu 9, Quân đoàn 4, Trường Sĩ quan Lục quân 2, Trường Sĩ quan Thông tin, Học viện Lục quân, Binh đoàn 16, Bệnh viện Quân y 175, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh và Thành đoàn TP Hồ Chí Minh.

18.png
Triết mục tham gia của Đoàn NTQC Quân đoàn 4

 

Liên hoan đã mang đến những màu sắc văn hóa vùng miền, những lời ca, giai điệu âm nhạc mang đậm hơi thở, nhịp sống người chiến sĩ hôm nay, phản ánh những nhiệm vụ mới của Quân đội, tôn vinh hình ảnh, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội cụ Hồ”… gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

171.png
Tiết mục tham gia của Đoàn NTQC Đại học Kinh tế Tp HCM

 

Phát biểu tại Lễ Bế mạc Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam – Trưởng ban Chỉ đạo Liên hoan Nghệ thuật quần chúng LLVT, Thanh niên, sinh viên lần thứ IX đã chúc mừng và biểu dương những thành tích mà các đơn vị đã đạt được trong Liên hoan.

44.png
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa – Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng Ban chỉ đạo Liên hoan phát biểu buổi lễ bế mạc.

 

Điểm nổi bật của Liên hoan năm nay là các chương trinh, tiết mục trong liên hoan cũng được đầu tư, dàn dựng công phu, bám sát quy chế, chủ đề liên hoan, tập trung phản ánh những nhiệm vụ mới của Quân đội nhân dân Việt Nam; ca ngợi Đảng, Bác Hồ; tình yêu quê hương, đất nước; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”; tôn vinh, lưu truyền, phát huy các giá trị tốt đẹp của dân tộc.

19.png
Tiết mục tham gia của Đoàn NTQC Thành đoàn Tp HCM

 

Nhiều sáng tác mới có nội dung, tư tưởng, chất lượng nghệ thuật tốt, khắc họa rõ nét hoạt động của bộ đội, công an, thanh niên, sinh viên trên các lĩnh vực học tập, công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị trình phong phú về hình thức thể hiện, phong cách dàn dựng mới, sáng tạo, hấp dẫn, hiệu quả. Nhiều tiết mục có phong cách dàn dựng mới, sáng tạo, đặc sắc về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tình đoàn kết quân dân, đoàn kết gắn bó giữa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

10.png
Tiết mục tham gia của Đoàn NTQC Học viện Lục quân

 

Liên hoan Nghệ thuật quần chúng LLVT Thanh niên và sinh viên lần thứ IX năm 2019 đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả yêu nghệ thuật, với những màn trình diễn xuất sắc mang đậm chất dân ca, múa truyền thống, trình diễn nhạc cụ dân tộc đặc sắc; là một hoạt động văn hóa trọng điểm, thường niên thu hút được sự quan tâm, theo dõi đông đảo của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên địa bàn phía Nam, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong xã hội.

3.png
Đại biểu tham dự

 

Qua đó, khẳng định vai trò, vị trí, chức năng của hoạt động văn nghệ quần chúng trong LLVT và đời sống tinh thần xã hội, là vũ khí sắc bén, là nguồn động lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Trung Trực
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top