Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 17 tháng 5 năm 2016 | 10:17

Liên hoan thanh niên tiên tiến Agribank làm theo lời Bác

KTNT -  Thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên Agribank giai đoạn 2016 - 2020; Thiết thực kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; 65 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác", Đoàn Thanh niên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Liên hoan "Thanh niên tiên tiến Agribank làm theo lời Bác 2016" từ ngày 17 - 20/5/2016.

Với lực lượng hùng hậu trên 10.000 đoàn viên thanh niên trong tổng số gần 40.000 cán bộ, viên chức toàn hệ thống, đoàn viên thanh niên Agribank luôn đóng vai trò xung kích trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Ngân hàng, đặc biệt trong bối cảnh Agribank đang quyết liệt triển khai tái cơ cấu, đổi mới theo hướng tích cực, sẵn sàng từng bước hội nhập quốc tế. Chương trình Liên hoan "Thanh niên tiên tiến Agribank làm theo lời Bác 2016" được tổ chức là dịp để Đoàn Thanh niên Agribank đánh giá hoạt động công tác thanh niên; tăng cường sự giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác Đoàn, chuyên môn; đồng thời kịp thời tuyên dương, động viên, khích lệ gương điển hình tiên tiến cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên Agribank phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; qua đó tạo sự lan tỏa, phát động phong trào thi đua Thanh niên toàn hệ thống hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Agribank (26/3/1988- 26/3/2018) và Chiến lược phát triển Agribank 2016- 2020.

Công trình Thanh niên của Thanh niên Agribank..

Liên hoan "Thanh niên tiên tiến Agribank làm theo lời Bác 2016" diễn ra với các hoạt động: Lễ tuyên dương "Thanh niên tiên tiến Agribank làm theo lời Bác" và trao giải các Cuộc thi: "Ý tưởng sáng tạo Agribank: A - Ideas" và "Nét đẹp Agribank" vào lúc 13h30 ngày 18/5/2016 tại Hà Nội. Bên cạnh đó, Liên hoan còn diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa phong phú khác: Chương trình Hiến máu nhân đạo được tổ chức vào chiều ngày 17/5/2016 tại 18 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình, Hà Nội; Lễ Báo công dâng Bác diễn ra vào sáng ngày 18/5/2016 tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Hành trình về nguồn và Đêm hội truyền thống tuổi trẻ được tổ chức 02 ngày 19 - 20/5/2016, tham quan di tích lịch sử ngành Ngân hàng và cụm di tích lịch sử Tân Trào (Tuyên Quang và Thái Nguyên).

Đặc biệt, thông qua các hoạt động thiết thực, nghĩa cử cao đẹp tình nguyện hiến máu, trao tặng 20 Mái ấm Khăn quàng đỏ cho học sinh nghèo vượt khó tỉnh Thái Nguyên với tổng kinh phí 01 tỷ đồng nhân dịp này, Đoàn viên thanh niên Agribank đang viết tiếp truyền thống “Ngân hàng vì cộng đồng” của Agribank, cũng như tinh thần “Tương thân, tương ái” giàu ý nghĩa nhân văn của dân tộc Việt Nam.

Trải qua hơn 28 năm hình thành và phát triển, Agribank luôn sẵn sàng vượt lên mọi khó khăn, có những đột phá sáng tạo, cách làm mới trong gánh vác sứ mệnh vì “Tam nông” mà Đảng và Nhà nước giao phó, cùng ngành Ngân hàng có nhiều đóng góp tích cực đối với nền kinh tế đất nước. Trong hành trình đó của Agribank, lực lượng cán bộ trẻ với trình độ đại học, trên đại học, được trang bị ngoại ngữ và tin học từ cơ bản đến nâng cao luôn đóng một vai trò vô cùng quan trọngtrong đó.

Nhận thức tầm quan trọng của đoàn viên thanh niên, Đảng ủy, Hội đồng Thành viên Agribank và Ban Điều hành luôn chú trọng, quan tâm công tác thanh niên, đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình hành động, trong đó có Nghị quyết chuyên đề số 86-NQ/ĐU-NHNo về lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên Agribank; đồng thời ban hành chương trình phát triển thanh niên Agribank giai đoạn 2016-2020 và thành lập Ban chỉ đạo công tác thanh niên Agribank giai đoạn 2016-2020 nhằm xây dựng được đội ngũ cán bộ đoàn viên thanh niên, người lao động vừa hồng, vừa chuyên.

Đến nay, Agribank là Ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam với nguồn vốn huy động là 833.081 tỷ đồng; , tăng 28.897 tỷ (3,6%) so với năm 2015. Dư nợ tín dụng 681.682 tỷ đồng, tăng 8.706 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay nền kinh tế tăng 1,5%, trong đó tập trung chủ yếu cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ, trong đó cho vay hộ gia đình và cá nhân đạt 417.313 tỷ, tăng 13.529 tỷ, dư nợ doanh nghiệp đạt 217.732 tỷ, chiếm tỷ trọng 32% tổng dư nợ. trong đó Ddư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn đạt 445.801 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 70,2% trong tổng dư nợ.

Trong những năm tới, cùng với việc tăng trưởng dư nợ, Agribank triển khai nhiều biện pháp kiểm soát nợ xấu, đến 25/4/2016 nợ xấu là 17.307 tỷ đồng, tỷ lệ 2,53%/tổng dư nợ.Agribank tiếp tục phấn đấu và khẳng định vai trò tiên phong, chủ lực của NHTM lớn nhất Việt Nam trong cung ứng nguồn vốn và dịch vụ tài chính trên thị trường tài chính nông thôn.

PV

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top