Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 12 tháng 1 năm 2022 | 21:11

Lời cảm ơn của Bản tin Thị trường Việt Nam

“Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm các lãnh đạo chủ chốt” và “Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các Doanh nghiệp và Bản tin Thị trường Việt Nam” diễn ra tại Hà Nội đã thành công tốt đẹp.

Bản tin Thị trường Việt Nam xin được gửi lời cảm ơn, tri ân sâu sắc đến các lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các Bộ, Ban ngành Trung ương và địa phương, các doanh nghiệp đã đồng hành, các cơ quan thông tấn báo chí đã đến dự và đưa tin về buổi lễ.

 

 

Buổi lễ vinh dự được đón các lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đại diện Tổng Cục Quản lý thị trường, Cục Xuất nhập khẩu, Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý - Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam (VGJA); đại diện Hội Nhà báo Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, các Tổng Biên tập đại diện cho 36 Báo Trung ương và 44 Báo Địa phương mà Bản tin được trích nguồn, các đại biểu, khách mời và trên 30 doanh nghiệp đồng hành có mặt tại buổi lễ...

Lãnh đạo Bộ Công Thương, Hội Nhà báo Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, các Bộ, Ban ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh thành phố và các doanh nghiệp đã gửi lẵng hoa chúc mừng Bản tin Thị trường Việt Nam. Đây là sự động viên, cổ vũ quý báu, là tình cảm tin cậy đối với đội ngũ Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên của Bản tin.

Bản tin Thị trường Việt Nam xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm và ủng hộ của các Bộ, Ban, ngành Trung ương, các tỉnh thành phố, các doanh nghiệp đối với các hoạt động của Bản tin trong suốt thời gian vừa qua.

Buổi lễ là một trong những hoạt động có ý nghĩa quan trọng, nhằm góp phần khích lệ kịp thời, sát sao, khen thưởng và ghi nhận những đóng góp, cống hiến của cán bộ nhân viên trong sự nghiệp phát triển chung của Bản tin. Đồng thời, hỗ trợ, kết nối giao thương, tiếp cận các chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với các tổ chức, doanh nhân, doanh nghiệp liên kết với Bản tin nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia vào thị trường toàn cầu và các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào thị trường Việt Nam; tận dụng tối đa cơ hội, đẩy mạnh việc xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ trong nước; thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội giao thương, mua bán hàng hoá và cung ứng các dịch vụ, hỗ trợ các tổ chức, doanh nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước kết nối mở rộng thị trường thông qua các chính sách, hội thảo, hội nghị, hội chợ, sự kiện, các hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức truyền thông và là cơ hội tốt nhất cho các doanh nhân, doanh nghiệp giao lưu, giới thiệu, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, tài năng… thể hiện quan điểm, cam kết của mình, góp phần xây dựng uy tín Thương hiệu Việt trong nước và Quốc tế.

Nhân dịp năm mới 2022, một lần nữa cho phép Ban lãnh đạo, Ban Biên tập Bản tin Thị trường Việt Nam xin được gửi lời tri ân sâu sắc và kính chúc các lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các Bộ, Ban ngành Trung ương và địa phương, các cán bộ, các tổng biên tập, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, các cấp chính quyền, các đoàn thể và bạn đọc, các nhà tài trợ, các doanh nghiệp hảo tâm đã đồng hành cùng Ban Biên tập Bản tin Thị trường Việt Nam trong suốt thời gian qua cùng toàn thể gia đình: Sức khỏe - Hạnh phúc - Thành công!

Trân trọng cảm ơn!

 

P.V

 

Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top