Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 15 tháng 1 năm 2022 | 16:28

Lợi dụng mạng xã hội để lừa thiếu niên quan hệ đồng giới

Ngày 15/1, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Đắc Cường (42 tuổi, trú xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) để điều tra hành vi “giao cấu với người khác đủ từ 13 đến 16 tuổi”.

doi-tuong-cuong-1642214421667998310797-9355.png
Đối tượng Huỳnh Đắc Cường bị tam giam giữ. 
 
Trước đó, ngày 5/1, công an bắt đối tượng Cường đang thuê nhà nghỉ 360 tại thị trấn Hương An (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) để thực hiện hành vi quan hệ tình dục đồng tính.
 
Thông tin ban đầu, Cường khai nhận vào tháng 6/2021 đã sử dụng ứng dụng BLUED (mạng xã hội dành cho người đồng tính nam), để kết bạn làm quen với N.V.A. (15 tuổi). Sau khi nói chuyện, làm quen, Cường và A. thống nhất đến nhà nghỉ để quan hệ tình dục đồng giới.
 
Đến ngày 5/1, Cường tiếp tục dụ dỗ A. và một nam giới đến nhà nghỉ 360 để quan hệ tình dục. Trong khi đang chờ tại phòng nhà nghỉ thì Cường bị bắt giữ.
 
Cường cũng khai nhận đã quan hệ tình dục với nhiều người đồng giới khác trên địa bàn, trong đó có 2 trường hợp nhiễm HIV.
 
Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
 
 
Hồ Cường
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top